Việt Nam-Ukraine: Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước

Ngày 4/11, ông A.V.Slapak, Chủ tịch Hội Hữu nghị Ukraine-Việt Nam cùng với Lãnh đạo Hội đã tới thăm và chào từ biệt nhân dịp Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Ukraine.

Hội Hữu nghị Ukraine-Việt Nam góp phần thúc đẩy đa dạng các hoạt động chính trị-đối ngoại và kinh tế thương mại Việt Nam-Ukraine.

Hội Hữu nghị Ukraine-Việt Nam góp phần thúc đẩy đa dạng các hoạt động chính trị-đối ngoại và kinh tế thương mại Việt Nam-Ukraine.

Bày tỏ cảm xúc trong buổi chia tay, ông A.V.Slapak ôn lại những thành quả đạt được giữa Đại sứ quán và Hội trong việc góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ ngoại giao song phương giữa hai nước, trong công tác ngoại giao nhân dân, ngoại giao văn hóa như: Tổ chức Ngày văn hóa Việt Nam tại thành phố Lviv năm 2018, tổ chức ngày Tết cổ truyền hằng năm của Việt Nam với những bài ca, điệu múa truyền thống đặc sắc và món ăn ấn tượng khó quên, góp phần thúc đẩy đa dạng các hoạt động chính trị-đối ngoại và kinh tế thương mại Việt Nam-Ukraine trong suốt nhiệm kỳ của Đại sứ.

Ông A.V.Slapak cũng cảm ơn Đại sứ đã luôn đồng hành trong hoạt động của Hội và bày tỏ mong muốn được đón Đại sứ và gia đình quay trở lại thăm đất nước Ukraine xinh đẹp trong một dịp phù hợp.

Chủ tịch Hội hữu nghị Ukraine-Việt Nam tới thăm và chào từ biệt Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp rất ý nghĩa của Hội trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong thời gian qua, đặc biệt trong việc hỗ trợ Đại sứ quán giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tại Ukraine, phát triển quan hệ kinh tế-thương mại hai nước, cũng như tác động, giúp đỡ để cộng đồng người Việt tại Ukraine ngày càng gắn bó và có điều kiện sinh sống, làm ăn ổn định hơn tại đất nước Ukraine.

Đại sứ hy vọng thời gian tới, Hội Hữu nghị Ukraine-Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh cùng Đại sứ quán, duy trì sự ủng hộ chí tình để củng cố và tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chúc Hội ngày càng phát huy sáng tạo, tìm kiếm những mô hình hoạt động đa dạng, phù hợp với tình hình mới nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Ukraine trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, chính trị và xã hội hai nước.

Ông Yuriy Kotyk, Chủ tịch chi hội hữu nghị Ukraine-Việt Nam tỉnh Lviv và Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2020, ông Yuriy Kotyk, Chủ tịch chi Hội hữu nghị Ukraine-Việt Nam tỉnh Lviv, người đã phối hợp chặt chẽ cùng với Đại sứ quán trong việc tổ chức Ngày Việt Namtại thành phố Lviv năm 2018, cũng đã đến chào Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và cảm ơn Đại sứ và Đại sứ quán lần đầu tiên đã đưa hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, tươi đẹp, một đối tác kinh doanh tin cậy tới với nhân dân Lviv nói riêng và các tỉnh miền Tây Ukraine nói chung.

Ông Yuriy Kotyk đã tặng Đại sứ bức tranh vẽ về một góc Lviv của họa sỹ nhân dân Sypnhiak P.M. bày tỏ tình cảm lưu luyến của Lviv đối với Đại sứ.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-ukraine-tang-cuong-tinh-doan-ket-huu-nghi-giua-nhan-dan-hai-nuoc-128277.html