Việt Nam, UAE và Malaysia xác định quân xanh; Serena trở lại

Đội tuyển Việt Nam và các đối thủ cùng bảng G xác định 'quân xanh'; Cựu số 1 thế giới xác nhận tái xuất sau đại dịch COVID-19.

Serena khai vợt sau đại dịch COVID-19

Cựu số 1 thế giới, Serena Williams sẽ có mặt tại giải đấu mặt sân cứng diễn ra tại Kentucky (Mỹ). Đây cũng là giải đấu đầu tiên tay vợt người Mỹ trở lại sân đấu sau đại dịch COVID-19.

Serena vui vẻ với con gái trên sân tập.

Serena vui vẻ với con gái trên sân tập.

Theo xác nhận của BTC giải, ngoài tay vợt từng 23 lần đăng quang Grand Slam Serena, nhà vô địch Mỹ mở rộng 2017 Sloane Stephens cũng sẽ dự tranh giải đấu khai mạc vào ngày 10-8 tới.

Kể từ khi đại diện cho tuyển Mỹ tham dự Fed Cup (đồng đội nữ thế giới) vào tháng 2, Serena Williams đã không thi đấu trước khi các tour đấu của WTA và hầu hết các môn thể thao toàn thế giới đóng cửa giữa đại dịch COVID-19.

Dự kiến, các tour đấu WTA dành cho nữ và ATP của các tay vợt nam giới sẽ tiếp tục vào tháng 8.

Tay vợt cựu số 1 thế giới xác nhận tranh tài ở Kentucky. ẢNH: AFP

Phát biểu với AFC, Serena Williams cho biết sau giải Kentucky cô dự định tham gia Grand Slam Mỹ mở rộng, giải đấu dự kiến khởi tranh tại TP New York vào ngày 31-8.

Giải đấu Kentucky là một trong hai sự kiện mới, được giám đốc điều hành của WTA Steve Simon xác nhận bổ sung lịch thi đấu mới. Động thái tương tự cũng được WTA thực hiện với giải Palermo Open, khởi tranh ngày 3-8 tại Italia.

Tiền vệ Tuấn Anh trong trận Việt Nam thắng UAE 1-0 tại Mỹ Đình. ẢNH: NGỌC DUNG

Việt Nam và các đối thủ bảng G cùng làm nóng với "quân xanh" chất lượng

Nếu thầy trò HLV Park Hang-seo chọn tuyển Kyrgyzstan làm "quân xanh" thì Malaysia, UAE cũng chọn được các đối thủ vừa tầm để làm nóng trước khi đấu vòng loại World Cup 2022.

Dự kiến trong hai tháng 10 và 11, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ trở lại. Giành được 11 điểm sau 5 lượt đấu, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng G xếp trên Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia chưa có điểm nào.

Theo lịch đấu ấn định, tuyển Việt nam sẽ đấu giao hữu với tuyển Kyrgyzstan ngày 8-10, trước khi có chuyến làm khách trên sân của Malaysia vào ngày 13-10. Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Kyrgyzstan hiện xếp hạng 96 thế giới, được xếp nhóm hạt giống số 2 (tương tự Việt Nam) tại bảng đấu có sự hiện diện của Nhật Bản, Tajikistan, Myanmar và Mông Cổ.

Trước khi tiếp tục vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam và các đối thủ bảng G cùng chạy đua đấu giao hữu. ẢNH: NGỌC DUNG

Trước trận làm khách trên sân của UAE ngày 8-10, truyền thông Malaysia khẳng định đội tuyển nước này sẽ đấu giao hữu với tuyển Bahrain vào ngày 2-10. Ở bảng C, Bahrain có 9 điểm hiện xếp thứ hai sau Iraq (11 điểm) và có lối đá tương tự UAE.

Nhằm giành lại vị thế ở bảng G, tuyển UAE với sự dẫn dắt của tân HLV Jorge Luis Pinto lên kế hoạch tập huấn ba tháng và bổ sung ba cầu thủ Nam Mỹ nhập tịch. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Pinot đấu hai trận giao hữu với tuyển Tajikistan ngày 4-9 và tuyển Oman ngày 8-9.

So với Việt Nam, Malaysia và Thái Lan, tuyển UAE lợi thế hơn do “quĩ” còn đến bốn trận vòng loại World Cup 2022 lần lượt gặp Malaysia (ngày 8-10, sân nhà), Indonesia (ngày 13-10, sân khách), Thái Lan (ngày 12-11, sân nhà) và Việt Nam (ngày 17-11, sân nhà).

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/viet-nam-uae-va-malaysia-xac-dinh-quan-xanh-serena-tro-lai-924823.html