Việt Nam - UAE: Duyên nợ Tây Á!

UEA là đội bóng có thực lực và thứ hạng, được dẫn dắt bởi HLV đã vào chung kết World Cup. Nhưng Việt Nam có lợi thế sân nhà và tài năng ông Park.

Dưới triều đại Park Hang-seo bóng đá Việt Nam trở thành nỗi ám ảnh với các đội tuyển Tây Á. Hay nói cách khác, trước các đội bóng Tây Á, ông Park và các học trò luôn có kết quả rất tốt. Đó là “duyên”.

Đương nhiên, chúng ta… “nợ” họ không ít, từ Syria, Oman, Yemen, UAE, Jordan đến “ông kẹ” Iraq luôn trầy trật khi đụng phải hệ thống phòng ngự kín như nêm và tốc độ phản công chớp nhoáng của “đoàn quân đỏ”.

Có chút gì đó thuộc về… thế giới tâm linh, đó cảm giác người hâm mộ trước mỗi trận đấu quan trọng với các đội bóng đến từ Tây Á giờ đây nhẹ nhỏm hơn nhiều. Nếu không muốn nói đó là cảm giác… chiến thắng, dù bóng chưa lăn!

Cố nhiên, bóng đá không giống toán học, bởi vì bóng đá không tồn tại tính chất bắc cầu. Nay thắng, mai thua, ngày kia hòa là những biến số không ai lường trước được.

Hãy xem, đến Mỹ Đình tối nay (14/11) ông thầy người Hà Lan, Bert van Marwijk - người đã cùng Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persi vào tới chung kết World Cup 2010 mang theo những gì.

Họp báo trước trận ông Marwijk dành nhiều lời có cánh cho đội tuyển Việt Nam

Họp báo trước trận ông Marwijk dành nhiều lời có cánh cho đội tuyển Việt Nam

Đó là giàn nội binh khá chất lượng từng nhận được lời ngỏ của nhiều câu lạc bộ châu Âu.

Nổi bật nhất phải kể đến Omar Abdulrahman, người từng được mệnh danh “Messi bóng đá Ả Rập”. Anh có thời gian tập huấn ở Man City, gặt hái nhiều danh hiệu và không ít lần góp mặt trong top đầu các cuộc bầu chọn cá nhân tầm châu lục.

Chân sút Ahmed Khalil - từng ghi 2 bàn vào lưới Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015, hay tiền đạo cánh Ismail Al Hammadi cũng là những cầu thủ đẳng cấp châu Á.

Để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam, HLV Van Marwijk cũng giới thiệu một loạt tài năng trẻ được đào tạo bài bản của UAE. Họ là “thần đồng bóng đá” Ali Saleh, Abdullah Ramadan, Khalifa Al Hammadi, Jassem Yaqoub.

UAE thuộc top “chiếu trên” ở châu Á, từng tham dự WC 1990 tại Italy, đang xếp thứ 67 FIFA, ở châu lục họ luôn là ứng cử viên vô địch cho mọi giải đấu bóng đá ở mọi cấp độ.

Tuy nhiên, cái tên và bản “lý lịch” chưa nói lên điều gì cả, quan trọng hơn hết vẫn là chiến thuật, lối chơi. Marwijk là người ưa thích sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1.

Đây là sơ đồ phổ biến trong bóng đá, rất dễ hiểu bởi Markwijk vừa tiếp quản UAE, chưa có nhiều thời gian thích ứng với đặc điểm bóng đá Arab.

Ưu điểm của nó là giúp cho đội bóng của bạn dễ dàng kiểm soát thế trận và áp đảo về mặt lên bóng, 3 tiền vệ sẽ đảm nhiệm hỗ trợ tấn công cùng với 1 tiền đạo, 2 trung vệ sẽ hỗ trợ đá thấp để dễ dàng phòng ngự. Ngoài thủ môn ra thì hàng hậu vệ cũng góp vai trò vô cùng quan trọng trong đội hình.

Nếu như phát động tấn công thì hậu vệ 1 cánh sẽ dâng cao lên giúp cho sơ đồ này vô cùng mạnh mẽ trong việc tấn công. Do đó cần những hậu vệ có khả năng tì đè tốt và thể lực cao. Có khá nhiều câu lạc bộ lớn trên thế giới thường xuyên áp dụng chiến thuật này như Bayern Munich, Real Madrid, Chelsea.

Tuy nhiên, UAE chưa thật sự nhuần nhuyễn với sơ đồ này, họ để Malaysia ghi bàn trước, sau đó may mắn ngược dòng 2-1 phút 90 và để thua cùng tỷ số này trước Thái Lan.

Với Việt Nam, lực lượng trong tay ông Park cơ bản không thay đổi nhiều sau 2 năm chinh chiến, tuy nhiên lối chơi, đội hình xuất phát mỗi trận là không giống nhau. Mặc dù các chi tiết thay đổi không lớn nhưng hiệu quả khá cao.

Những con người trong tay ông Park rất quen thuộc, nhưng mức độ biến hóa là chưa có giới hạn!

Như đã nói, nhược điểm của đội hình sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 nằm ở hai bên cánh vì các hậu vệ biên đá sâu vào trong sẽ lộ ra sơ hở khiến đối phương khoét vào góc. Khi các cầu thủ đội bạn dâng lên cánh sẽ buộc tiền vệ trung tâm đuổi theo khiến tuyến giữa của đội hình lộ khoảng trống.

Ông Park có trong tay Văn Toàn, thường chơi rất tinh quái bên nách đối phương, trung tâm hàng tiền vệ là Quang Hải sẵn sàng khai thác khoảng trống giữa sân khi đội bạn mất liên lạc.

Tân binh Hà Minh Tuấn đang có phong độ cực cao, người đang ghánh cả hàng công tại CLB Quảng Nam là một ẩn số thú vị mà ông Park giành bất ngờ cho đồng nghiệp Marwijk

Tiếp đón UAE tại Mỹ Đình, thầy trò ông Park không có lý do gì không thi triển lối chơi tấn công tổng lực với độ hình 3-4-3. Rất có thể hàng phòng ngự được dẫn dắt bởi Ngọc Hải cùng với hai cánh tay đắc lực là Duy Mạnh và Tiến Dũng.

Tuấn Anh sẽ trở lại nơi hàng tiền vệ đá cặp với Hùng Dũng (hoặc Đức Huy); như thường lệ Văn Hậu cánh trái, Trọng Hoàng cánh phải.

Công Phương và Quang Hải sẽ đá hộ công cho Anh Đức ở 45 phút đầu tiên, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh và tân binh Minh Tuấn sẽ là những quân bài chiến lược được tung ra tùy thời điểm.

Với lợi thế sân nhà và cái duyên với các đội bóng Tây Á, thầy trò ông Park sẽ có thêm 3 điểm qua đó cạnh tranh suất nhất bảng G.

Dự đoán 1-0

Trương Khắc Trà

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/vong-loai-world-cup-2022-viet-nam-uae-duyen-no-tay-a-161383.html