Việt Nam – UAE: Cuộc 'so kè' thú vị

Đêm nay (15/6), Đội tuyển Việt Nam thi đấu trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với đội chủ nhà Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Đây là trận đấu thứ 8, trận đấu quyết định ngôi đầu bảng G và tấm vé trực tiếp vào vòng loại thứ 3.

HLV Park Hang-seo và cầu thủ Đỗ Duy Mạnh tại họp báo trước trận đấu. Ảnh: VFF

HLV Park Hang-seo và cầu thủ Đỗ Duy Mạnh tại họp báo trước trận đấu. Ảnh: VFF

Trận “quyết đấu” giữa 2 đội có một điểm cực kỳ thú vị, đó là sau 7 trận đã đấu, Việt Nam là đội ít thủng lưới nhất bảng (2 bàn) còn đội chủ nhà UAE là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất (20 bàn). Thêm nữa, trận lượt đi UAE đã thua 0-1 trên sân Mỹ Đình nên trận đấu đêm nay, Việt Nam quyết giữ thế thượng phong còn UAE rất muốn đảo ngược thế cờ.

Bảng G cũng là bảng “kỳ lạ” tại vòng loại lần này vì trong số 5 đội thì có tới 4 đội thuộc khu vực Đông Nam Á và đã có 3 đội thua UAE. Tuy nhiên, cũng ở Đông Nam Á nhưng Đội tuyển Việt Nam là đội “đụng đầu” với các đội bóng Tây Á, Trung Đông ở nhiều giải đấu và giành được kết quả khả quan. Có lẽ vì vậy nhiều người đã nói: Các đội bóng Tây Á là “đối thủ ưa thích của các cầu thủ Việt Nam”.

Vì thế, không có gì là lạ khi ngay cả FIFA cũng nhận xét: Trận đấu này sẽ vô cùng hấp dẫn.

Hiện tại ở bảng G, các đội Thái Lan, Malaysia, Indonesia đã bị loại nên chỉ còn Việt Nam và UAE tranh chấp tấm vé trực tiếp vào vòng 3.

Trước trận đấu đêm nay, các học trò ông Park Hang-seo đang đứng đầu bảng G với 17 điểm, ghi 11 bàn thắng, thủng lưới 2 bàn, hiệu số bàn thắng/bàn thua là 9. Trong khi đó, đội chủ nhà UAE xếp thứ 2 với 15 điểm, ghi được 20 bàn thắng, thủng lưới 5 bàn, hiệu số 15.

Ở tình thế này, Việt Nam chỉ cần giành được điểm (thắng hoặc hòa) trong trận đấu với UAE là đoạt vé đi tiếp với ngôi nhất bảng. Còn nếu thua UAE, các học trò ông Park phải chờ kết quả các trận đấu khác để biết mình có tên trong danh sách 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất hay không.

UAE đang cho thấy sức mạnh đáng nể khi thắng liên tiếp Malaysia (4-0), Thái Lan (3-1) và Indonesia (5-0). Các cầu thủ UAE đều có thể hình, thể lực tốt, có 3 cầu thủ nhập tịch được một HLV “cứng cựa” chỉ huy cùng với lợi thế sân nhà. Đây là những khó khăn thấy trước của Đội tuyển Việt Nam.

Vì thế, đánh giá đối thủ tại cuộc họp báo trước trận đấu (ngày 14/6), HLV Park Hang-seo nói: “UEA là hạt giống số 1 tại bảng G. Lượt đi, chúng tôi đã thắng 1-0 nhưng lượt về tình hình đã khác. Chiến lược, chiến thuật của họ đã tăng lên một bậc”. Mặc dù cho biết đây là một trận đấu thực sự khó khăn nhưng ông Park Hang-seo “không muốn các học trò của mình có suy nghĩ chỉ cần hòa trước UAE là giữ được vị trí nhất bảng”, theo VFF.

Theo ông Park Hang-seo, UAE chưa phải đội có hàng tấn công mạnh nhất, vì Việt Nam đã từng gặp Iran, Iraq. Còn Việt Nam cũng chưa chắc là đội có hàng thủ tốt nhất nhưng “đội Việt Nam sẽ cố gắng chơi theo đúng đấu pháp đã được chuẩn bị”.

Dù không có quyền trực tiếp chỉ đạo trong khu vực kỹ thuật do thẻ phạt nhưng ông Park cho hay “Chúng tôi đã có các kịch bản chuẩn bị cho trận đấu. Tất nhiên sẽ có những biến số trên sân và tùy tình hình, các trợ lý sẽ đưa ra giải pháp. Trợ lý của tôi đủ năng lực làm trận này”.

Xếp hạng bảng G trước lượt trận cuối cùng.

Trở lại với tình hình Đội tuyển Việt Nam, ở trận gặp UAE lần này, HLV Park Hang-seo bị mất quyền chỉ huy nên đây là khó khăn lớn nhất cho các cầu thủ. Tuy nhiên, việc ông Park ở vào tình cảnh này đã từng xảy ra và các học trò của ông vẫn thi đấu tốt.

Ở chiều thuận lợi, Quang Hải được nghỉ ngơi sau trận thắng Indonesia và hiện rất sung sức. Các cầu thủ khác cũng đang háo hức chờ được gọi vào trận đấu quyết định.

Bên cạnh đó, các cầu thủ Việt Nam sẽ còn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của cộng đồng người Việt Nam tại UAE trên khán đài SVĐ Zabeel (Dubai).

SVĐ này có hơn 8.000 chỗ ngồi và Ban Tổ chức cho phép bán vé 30% số chỗ (khoảng hơn 2.000 vé), trong đó, các cổ động viên ngoài UAE được mua 10% số vé. Như vậy, nếu số vé bán cho người hâm mộ ngoài UAE được mua hết, sẽ có khoảng 200 lá Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên khán đài sân Zabeel cổ vũ Đội tuyển Việt Nam.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/viet-nam-uae-cuoc-so-ke-thu-vi/434764.vgp