Việt Nam từng sở hữu Rocket khổng lồ S-24 cực uy lực của Liên Xô

S-24 là loại rocket không đối đất có đường kính rất lớn lên tới 24 cm được chế tạo cho Không quân Liên Xô. Đây là một trong số ít những loại rocket có kích thước 'quá khổ' nhất thế giới.

 Trong nhưng năm thập niên 1970 - 1980, Việt Nam từng sở hữu rất nhiều loại vũ khí "khủng" của Liên Xô.

Trong nhưng năm thập niên 1970 - 1980, Việt Nam từng sở hữu rất nhiều loại vũ khí "khủng" của Liên Xô.

Trong số này có cả rocket -24. Đây là một trong số những loại rocket lớn nhất thế giới.

S-24 là loại rocket không đối đất có đường kính rất lớn lên tới 24 cm được chế tạo cho Không quân Liên Xô.

Hiện vẫn còn trong biên chế Không quân Nga, tuy nhiên chúng đã được nâng cấp rất nhiều so với nguyên bản thời Liên Xô.

Với kích thước quá khổ, đôi khi S-24 còn bị gọi nhầm là tên lửa nhưng thực chất đây là loại đạn không điều khiển.

Rocket cỡ lớn S-24 có chiều dài 2,33 m; trọng lượng phóng 235 kg.

Để công phá mục tiêu, S-24 mang theo đầu đạn nổ phá mảnh nặng 123kg.

Tuy vậy tầm bắn của vũ khí này khá ngắn khi chỉ đạt tới 2 - 3 km, nó thường được gắn vào giá treo vũ khí của máy bay chiến đấu.

Ngòi nổ tích hợp cho rocket S-24 có mã định danh RV-24, có tác dụng giúp quả đạn phát nổ cách mặt đất khoảng 3m.

Cơ chế kích nổ này tạo ra bán kính sát thương của mảnh đạn lên tới 300 - 400m.

Mảnh đạn có thể xuyên thủng vỏ giáp thép dày 25 - 30 mm.

Tại thời điểm đầu thập niên 1980, Không quân nhân dân Việt Nam đã được Liên Xô cung cấp một số lượng nhỏ rocket S-24.

Tuy nhiên chúng ít khi được dùng trên máy bay chiến đấu mà lại giữ vai trò khác rất đặc biệt

Chúng được cải biên để trở thành loại vũ khí tấn công đất đối đất.

Hiện nay toàn bộ số rocket này cũng đã bị loại biên, đưa vào dạng niêm cất do hết niên hạn sử dụng.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-viet-nam-tung-so-huu-rocket-khong-lo-s24-cuc-uy-luc-cua-lien-xo/799532.antd