Việt Nam từng bước nối lại các tuyến đường bay quốc tế

Giai đoạn đầu sẽ nối lại các tuyến đường bay đến Quảng Châu (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài Loan) từ ngày 15/9 và Phnom Penh (Campuchia), Vientiane (Lào) từ ngày 22/9.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa chấp thuận phương án nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế có chở khách giữa Việt Nam và một số đối tác theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải.

Giai đoạn đầu sẽ nối lại các tuyến đường bay đến Quảng Châu (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài Loan) từ ngày 15/9 và Phnom Penh (Campuchia), Vientiane (Lào) từ ngày 22/9.

Tần suất không quá 2 chuyến/tuần cho mỗi bên và mỗi đối tác, song số lượng các chuyến bay có thể tăng thêm tùy theo tình hình thực tế.

Việt Nam tạm đình chỉ các tuyến đường bay quốc tế kể từ cuối tháng 3/2020 do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-viet-nam-tung-buoc-noi-lai-cac-tuyen-duong-bay-quoc-te/664317.vnp