Việt Nam tự tin giới thiệu tàu tên lửa tự đóng tại Indonesia

Dù lần đầu tiên tham gia triển lãm quốc phòng Indodefense 2018, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam vẫn tự tin giới thiệu các mẫu tàu chiến nội địa tại Indonesia, trong đó có cả tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya.

Theo Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Indonesia - Indodefense 2018, Việt Nam trưng bày ba nhóm sản phẩm gồm: sản phẩm vũ khí lục quân, sản phẩm tàu của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và nhóm sản phẩm của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Đây là những sản phẩm đã được trang bị và thử nghiệm trong thực tế huấn luyện phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Indonesia - Indodefense 2018, Việt Nam trưng bày ba nhóm sản phẩm gồm: sản phẩm vũ khí lục quân, sản phẩm tàu của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và nhóm sản phẩm của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Đây là những sản phẩm đã được trang bị và thử nghiệm trong thực tế huấn luyện phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các sản phẩm này đảm bảo các tiêu chí sản xuất trong nước, do Việt Nam tự nghiên cứu thiết kế chế tạo, hoặc nghiên cứu cải tiến trên cơ sở thành tựu chung từ nước ngoài, với các yếu tố thiết kế khác so với nguyên mẫu. Nguồn ảnh: Trần Chiến/Vietnam+

Indodefense 2018 là triển lãm chuyên ngành công nghiệp quốc phòng được tổ chức với quy mô lớn hai năm một lần và là triển lãm quốc phòng lớn nhất của Indonesia. Ban tổ chức cho biết 59 quốc gia đã đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm. Dự kiến, Tổng thống Joko Widodo sẽ phát biểu khai mạc sự kiện này. Nguồn ảnh: VTV.

Điểm nhấn trong khu trưng bày của Việt Nam tại Indo Defence 2018 chính là các mẫu súng bộ binh Việt Nam tự sản xuất và đang được biên chế cho các Quân binh chủng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ các mẫu súng ngắn cho đến cả súng bắn tỉa hạng nặng. Nguồn ảnh: VTV.

Trong khi đó ở góc trưng bày của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là các mô hình tàu hải quân và cảnh sát biển do Việt Nam tự đóng mới, trong đó có những cái tên quen thuộc thuộc như DN-2000, tàu bệnh viện Khánh Hòa và một số mẫu tàu tuần tra ven bờ khác. Nguồn ảnh: QPVN.

Trong ảnh là mô hình tàu bệnh viện Khánh Hòa thuộc biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam do Công ty Z189 đóng mới, tàu Khánh Hòa có lượng giãn nước lên đến hơn 2.000 tấn và có thể chuyên chở gần 200 người. Nguồn ảnh: QPVN.

Ngay cạnh đó là các mẫu tàu cảnh sát biển DN-2000 có lượng giãn nước hơn 2.000 tấn và tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn xa bờ.

Điều khá ngạc nhiên là tham dự Indodefense 2018 lần này, Việt Nam còn mang đến Jakarta mô hình tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya - lớp tàu chiến đấu xương sống của Hải quân Việt Nam hiện tại. Điều này ít nhiều cho thấy Việt Nam ngày càng tự tin về năng lực chế tạo các sản phẩm quốc phòng không chỉ phục vụ cho nhu cầu trong nước mà đang từng bước vươn ra thị trường vũ khí quốc tế.

Trong ảnh là mẫu tàu tiêu biểu của ngành công nghiệp đóng tàu hải quân Việt Nam gồm (từ phải sang) tàu tên lửa Molniya, Tàu tuần tra cao tốc SPa 4207, Tàu cao tốc cung ứng thuyền viên FCSa.

Tham dự Indodefense 2018 lần này Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel giới thiệu các sản phẩm quốc phòng mới nhất của mình như UAV trinh sát VT-PATROL, máy phát vô tuyến điện sóng ngắn VRS642 và một số sản phẩm liên lạc vô tuyến khác. Nguồn ảnh: VTV.

Một mẫu phương tiện trinh sát không người lái do Viettel sản xuất được giới thiệu tại Indodefense 2018. Nguồn ảnh: VTV.

Hình ảnh một số thiết bị liên lạc vô tuyến sóng ngắn của Viettel. Nguồn ảnh: VTV.

Mời độc giả xem video: Quân đội Việt Nam phát triển kinh tế, tăng cường tiềm lực Quốc phòng (nguồn QPVN)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/viet-nam-tu-tin-gioi-thieu-tau-ten-lua-tu-dong-tai-indonesia-1141607.html