Việt Nam trúng thầu bán 118.000 tấn gạo cho Philippines

Trong phiên mở thầu nhập 500.000 tấn gạo loại 25% tấm hôm nay, 20-11 của Philippines, Việt Nam đã giành được hợp đồng xuất khẩu vào quốc gia này với khối lượng 118.000 tấn.

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch lúa. Ảnh: Trung Chánh.

Một nguồn tin của TBKTSG Online xác nhận, trong phiên mở thầu nhập khẩu 500.000 tấn gạo của Philippines theo hình thức Chính phủ - Tư nhân (G2P) diễn ra vào hôm nay, 20-11, một doanh nghiệp Việt Nam đã trúng thầu cung cấp 118.000 tấn gạo loại 25% tấm cho quốc gia này.

Tuy nhiên, thông tin về mức giá mà Việt Nam đã trúng thầu lần này không được tiết lộ. Ngoài ra, những thông tin về các nhà cung cấp tư nhân đến từ những quốc gia khác có giành được hợp đồng nào hay không trong cuộc đua cung cấp gạo lần này vẫn chưa được tiết lộ.

Trao đổi với TBKTSG Online về thông tin Việt Nam giành được hợp đồng cung cấp 118.000 tấn gạo cho Philippines, ông Lâm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát cho rằng, đây là một thông tin tốt và điều này sẽ có tác dụng kích thích việc tiêu thụ lúa gạo trong nước thời gian tới.

Tại hội nghị tiền đấu thầu diễn ra hôm 7-11, có 5 doanh nghiệp của Việt Nam tham gia vào cuộc đua này, gồm Công ty cổ phần Quốc Tế Gia, Công ty cổ phần Hiệp Lợi, Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2), Tổng công ty lương thực miền Bắc (Vinafood 1) và Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Long.

Ngoài ra, những doanh nghiệp đến từ những quốc gia khác, bao gồm cả Thái Lan cũng tham gia vào cuộc đua này, gồm Asia Golden Rice, Thai Hua, Ponglarp, Shwe Wah Yaung Agriculture Production, Phoenix Global DMCC, Meskay & Femtee Trading, Olam International và Capital Cereals.

Được biết, mức giá tham chiếu Philippines đưa ra lần này là 447,88 đô la Mỹ/tấn, cao hơn so với mức giá tham chiếu của lần nhập khẩu 250.000 tấn được mở thầu hồi tháng 10-2018 là 431,2 đô la Mỹ/tấn. Giá tham chiếu này là giá CIF giao tại kho chỉ định của Philippines, nằm trong bán kính 30 km từ cảng dỡ hàng, bao gồm cả chi phí chất hàng vào kho.

Hình thức thanh toán của gói thầu này là trả chậm 30 ngày, kể từ ngày người mua (Philippines) nhận được bộ chứng từ gốc hợp lệ.

500.000 tấn gạo Philipines nhập khẩu lần này được chia thành 9 lô với 14 cảng dỡ hàng được chỉ định, gồm cảng Subic 118.000 tấn; Manila 75.000 tấn; La Union 65.000 tấn; Batangas 40.000 tấn; thành phố General Santos 32.500; Tabaco 30.000 tấn; Cagayan De Oro 26.700 tấn; Cebu 25.000 tấn; Iloilo 20.000 tấn; Tacloban 20.000 tấn; Zamboanga 17.300 tấn; Davao 12.500 tấn; Surigao 10.000 tấn và Bacolod 8.000 tấn.

Theo quy định của Philippines, sẽ có 250.000 tấn gạo được giao hàng đến cảng quy định của quốc gia này không muộn hơn ngày 31-12-2018 và phần còn lại sẽ được giao hàng không muộn hơn ngày 31-1-2019.

Trước đó, trong phiên mở thầu nhập khẩu 203.000 tấn gạo theo hình thức liên Chính phủ (G2G) cả hai nhà cung cấp là Việt Nam và Thái Lan đều đã tư chối tham gia do giá tham chiếu quá thấp, trong khi quy định về điều kiện giao hàng được đánh giá khá khắc khe.

Trung Chánh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/281856/viet-nam-trung-thau-ban-118000-tan-gao-cho-philippines.html