Việt Nam - Trung Quốc: Món quà mừng năm mới

Tối 1/2, tuyển Việt Nam sẽ tranh tài cùng tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu sẽ giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình ở trận đấu diễn ra đúng tối mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Ở trận đấu lượt đi, tuyển Việt Nam thua sát nút 2 - 3 trước tuyển Trung Quốc. Ảnh: AFC.

Ở trận đấu lượt đi, tuyển Việt Nam thua sát nút 2 - 3 trước tuyển Trung Quốc. Ảnh: AFC.

Tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam đang chia nhau 2 vị trí cuối cùng. Tuyển Việt Nam đứng cuối bảng với 7 trận toàn thua, không có điểm nào. Còn tuyển Trung Quốc đứng áp chót, giành được 5 điểm/7 trận.

Tuyển Việt Nam đã hết hy vọng cạnh tranh vé dự World Cup 2022, còn cơ hội để tranh suất play-off của thầy trò Li Xiaopeng cũng rất mong manh. Trận thua 0 - 2 trước Nhật Bản ở lượt đấu trước khiến tuyển Trung Quốc cách nhóm tranh vé dự World Cup 2022 tới 9 điểm, trong khi vòng loại thứ 3 chỉ còn đúng 3 trận đấu nữa là khép lại. Đồng nghĩa, ngay cả khi tuyển Trung Quốc có thắng tuyển Việt Nam, thì họ cũng hết cơ hội nếu như Australia thắng Oman trong trận đấu cùng ngày.

Tuy nhiên, cả hai đội vẫn rất quyết tâm giành chiến thắng ngay ngày đầu tiên năm mới để dành tặng các CĐV. Với tính chất đó, trận đấu trên sân Mỹ Đình lần này mang ý nghĩa danh dự với cả 2 đội.

Với một dịp đặc biệt như vậy, HLV Park Hang-seo hiểu rằng, ông và các học trò cần đặt mục tiêu chiến thắng để tặng người hâm mộ ngay ngày đầu năm mới. Ảnh: L.S.

Theo thống kê ở 7 lần gặp nhau trước đây, tuyển Trung Quốc toàn thắng trước tuyển Việt Nam. Họ ghi được 23 bàn thắng, chỉ thủng lưới 5 bàn.

Lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội diễn ra hôm 8/10/2021, tại sân Sharjah (UAE), nơi tuyển Trung Quốc chọn làm sân nhà, tuyển Trung Quốc giành chiến thắng 3 - 2. Đó cũng là trận thắng duy nhất của tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đến thời điểm này.

Có thể thấy, dù có lợi thế sân nhà và khán giả, nhưng trình độ và năng lực của các tuyển thủ Việt Nam vẫn còn có cự ly so với đối thủ.

Lịch thi đấu 3 trận bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 1/2:

17 giờ 14: Nhật Bản - Saudi Arabia

19 giờ: Việt Nam - Trung Quốc

23 giờ: Oman - Australia

Trận tái đấu tại sân Mỹ Đình lần này rơi đúng ngày mùng 1 Tết. Với một dịp đặc biệt như vậy, HLV Park Hang-seo hiểu rằng, ông và các học trò cần đặt mục tiêu chiến thắng để tặng người hâm mộ ngay ngày đầu năm mới, đồng thời "phá dớp" toàn thua trước đối thủ.

Tại cuộc họp báo trước trận, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: "Ở Việt Nam, tôi biết mọi người rất coi trọng ngày mùng 1 Tết. Người dân Việt Nam rất chờ đợi trận này. Tôi hiểu nên sẽ cùng cầu thủ quyết tâm làm sao để thắng được trận đấu này".

Đây là lần đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, chiến lược gia người Hàn Quốc đặt mục tiêu giành chiến thắng trước một trận đấu. Bởi khi vào đến vòng đấu này, tuyển Việt Nam phải đối đầu với toàn những đội bóng mạnh hàng đầu ở khu vực, việc có điểm trước những đối thủ hàng đầu châu Á là vô cùng khó khăn. Thực tế tuyển Việt Nam đã thua 7 trận đấu, chưa giành được điểm nào.

Đặt mục tiêu chiến thắng là áp lực mà ông thầy người Hàn Quốc muốn tạo ra để các cầu thủ quyết tâm cao. Hy vọng, “Những chiến binh sao vàng” sẽ có kết quả thuận lợi ngày đầu năm mới Nhâm Dần.

Tuyển Trung Quốc đã không còn cơ hội cạnh tranh suất tham dự World Cup 2022. Ảnh: L.S.

HLV Park Hang-seo đã có những thay đổi mạnh mẽ trong đội hình xuất phát ở trận thua Australia khi tung rất nhiều cầu thủ dự bị ra sân ngay từ đầu. Nhưng trước tuyển Trung Quốc và ngay ngày đầu của năm mới Nhâm Dần, chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn nắm bắt được tâm lý người Việt Nam nên nhiều khả năng ông sẽ sử dụng một đội hình chất lượng hơn với những trụ cột trở lại đội hình xuất phát. Các trụ cột như Hùng Dũng, Hoàng Đức, Công Phượng đã cho thấy sự ổn định về mặt phong độ. Sự xuất hiện của họ trong hiệp 2 đã giúp tuyển Việt Nam từng có thời điểm chơi rất tốt trước Australia. Đó sẽ là cơ sở lớn để đội tuyển Việt Nam tự tin bước vào trận đấu với Trung Quốc.

Đây cũng là trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nhận được sự cổ vũ của những khán giả tại sân Mỹ Đình. Lợi thế sân nhà cùng tinh thần hừng hực đầu năm mới sẽ là động lực để tuyển Việt Nam hy vọng vào một chiến thắng trước tuyển Trung Quốc.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc tại Vòng loại 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 1/2.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:

Tuyển Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thành Chung, Đình Trọng, Tiến Dũng,Tấn Tài, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Mạnh, Công Phượng, Tiến Linh.

Tuyển Trung Quốc: Yan Junling, Zheng Zheng, Wang Shenchao,Zhang Linpeng, Tyias Browning, Wu Lei, Hao Junmin, Xu Xin, Wu Xi, Zhu Chenjie, Zhang Yuning.

Hình thức bán vé xem trận Việt Nam gặp Trung Quốc đã được điều chỉnh khi được mở bán theo hình thức trực tiếp từ 9 giờ - 16 giờ ngày 31/1 và từ 9 giờ - 12 giờ ngày 1/2 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (đường Lê Quang Đạo - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội). Sau khi chuyển đổi hình thức bán, VFF vẫn giữ nguyên các mệnh giá vé gồm 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1,2 triệu đồng.

Trước đó, VFF mở bán vé trực tuyến từ ngày 18/1 đến hết ngày 20/1 và có thêm một lần gia hạn thời gian cho ngươi mua từ 23/1 tới 19 giờ ngày 1/2.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc được phép đón khoảng 20.000 khán giả đến sân Mỹ Đình.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/viet-nam-trung-quoc-mon-qua-mung-nam-moi-20220201100606973.htm