Việt Nam trên đà trở thành trung tâm khởi nghiệp hấp dẫn

Tờ International Business Times của Mỹ mới đây có bài viết đánh giá Việt Nam đang trở thành một trong những trung tâm khởi nghiệp hấp dẫn nhất không chỉ tại châu Á, mà trên toàn thế giới.

Theo International Business Times, nhận định nói trên được minh chứng qua các thành tựu mà người dân Việt Nam đã đạt được trong nhiều lĩnh vực. Trong vài năm gần đây, Việt Nam đã chuyển đổi từ vị thế là quốc gia nông nghiệp trở thành nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á.

“Thực tế, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất lục địa. Một nghiên cứu của Viện Pew cho thấy 94% người trẻ ở Việt Nam tin rằng họ sẽ có nguồn tài chính ổn định hơn các thế hệ đi trước. Triển vọng kinh tế lạc quan này được phản ánh thông qua số lượng doanh nghiệp địa phương ngày càng tăng và sự tham gia của các liên doanh với nước ngoài vào kinh doanh tại Việt Nam. Đất nước có 95 triệu dân đang chứng kiến sự gia tăng về số lượng công ty công nghệ, tận dụng lợi thế văn hóa khởi nghiệp để phát triển một cách rất độc đáo”, bài viết nhấn mạnh.

 Công ty Abivin nhận giải thưởng Startup World Cup 2019 trị giá 1 triệu USD. Ảnh: techinasia.com.

Công ty Abivin nhận giải thưởng Startup World Cup 2019 trị giá 1 triệu USD. Ảnh: techinasia.com.

Lấy ví dụ về những cá nhân và doanh nghiệp thành công, tờ báo nhắc tới ông Mai Vũ Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn SAPA Thale có trụ sở tại Đức, một tỷ phú người Việt Nam và cũng là người ủng hộ mạnh mẽ đầu tư vào Việt Nam. Đầu năm nay, tỷ phú này cùng Cơ quan Đầu tư Phát triển Dubai (Dubai FDI) thảo luận hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và một số tập đoàn hàng đầu thế giới. Trước đó, cuối năm 2018, ông Mai Vũ Minh cũng chủ trì một chương trình hợp tác đầu tư song phương khác với Dubai FDI và Hiệp hội Các cơ quan Xúc tiến đầu tư thế giới (WAIPA) và thông qua đó, các bên thỏa thuận sẽ thiết lập công ty hợp tác với Tập đoàn SAPA Thale đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án giữa Việt Nam và Trung Đông.

“Không chỉ có các tập đoàn lớn ở Dubai hay khu vực Trung Đông, mà ngay cả các tập đoàn tại châu Âu, Mỹ hay Nhật Bản cũng hợp tác với SAPA Thale để đầu tư vào Việt Nam”, tờ International Business Times dẫn lời tỷ phú Mai Vũ Minh cho biết.

Cũng theo báo này, ông Mai Vũ Minh từng được gặp gỡ và làm việc với hơn 30 nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tỷ phú người Việt Nam này cũng được nhìn nhận như một nhà đầu tư lớn và là một tỷ phú có ảnh hưởng mạnh mẽ tới ngành tài chính thế giới.

Đáng chú ý, ông Mai Vũ Minh đã ủng hộ rất nhiều cho bức tranh khởi nghiệp tại Việt Nam. Theo công bố của Bloomberg, ông Mai Vũ Minh đã đầu tư hơn 400 triệu USD vào các công ty khởi nghiệp Việt Nam và tiếp tục góp phần thúc đẩy lĩnh vực này lên một tầm cao mới.

Trong khi đó, tại các cuộc thi sáng tạo ở tầm khu vực và thế giới, thời gian gần đây các doanh nghiệp Việt Nam cũng gặt hái được những thành công đáng kể. Điển hình như Abivin, một công ty chuyên cung cấp phần mềm quản lý chuỗi cung ứng tối ưu vận tải có trụ sở tại Việt Nam, mới đây đã giành chiến thắng giải Khởi nghiệp thế giới 2019 (Startup World Cup) trị giá 1 triệu USD. Nhờ ý tưởng về nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Abivin đã vượt qua hàng trăm doanh nghiệp khác trên thế giới trước khi đánh bại 12 đối thủ của vòng chung kết đến từ các nước Canada, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Phần Lan… để giành giải thưởng danh giá này. “Chúng tôi chúc mừng Abivin vì những thành công to lớn trong cuộc thi năm nay. Kết quả này một lần nữa chứng tỏ sự sáng tạo không hề có biên giới. Một doanh nghiệp khởi nghiệp thành công có thể đến từ bất cứ nơi đâu trên thế giới và có thể cạnh tranh ở cấp độ toàn cầu”, Chủ tịch của Startup World Cup, ông Anis Uzzaman nói.

ANH VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/viet-nam-tren-da-tro-thanh-trung-tam-khoi-nghiep-hap-dan-576659