Việt Nam - Thụy Điển: Mở trang sách mới hướng tới tương lai

Trong căn phòng số 105 thuộc khách sạn Metropole, nơi 50 năm trước là trụ sở đầu tiên của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, Đại sứ Pereric Högberg đã có buổi trò chuyện với phóng viên báo Thế giới và Việt Nam về mối quan hệ thân tình trải dài suốt năm thập kỷ giữa Việt Nam và Thụy Điển.

Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, trong 50 năm qua, mối quan hệ ấy không ngừng được nuôi dưỡng và phát triển. Vậy theo Đại sứ, đâu là điểm nổi bật nhất của mối quan hệ truyền thống này?

Chính xác 50 năm trước, vào ngày 11/1/1969, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ tại Việt Nam đang ở mức đỉnh điểm, Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân và quyết tâm của Chính phủ Thụy Điển. Ngay từ giây phút lịch sử đó, người dân Thụy Điển đã, đang và luôn bày tỏ sự ủng hộ, tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam.

Vào thời điểm đó, Thủ tướng Olof Palme và đông đảo người dân Thụy Điển đã xuống đường tuần hành, lên tiếng mạnh mẽ đòi chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam. Thủ tướng Palme là chính trị gia phương Tây đầu tiên có những phản ứng mạnh mẽ và rõ ràng như vậy. Nhưng không chỉ có mỗi chính quyền phản đối cuộc chiến này, 2,7 triệu người dân Thụy Điển, chiếm khoảng 1/3 dân số lúc đó, đã đồng lòng ký vào một bản yêu cầu đòi Mỹ phải chấm dứt các cuộc ném bom tại Việt Nam.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Högberg. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Và 50 năm sau, năm 2019, Thụy Điển vẫn ở đây, đồng lòng sát cánh với Việt Nam. Chúng ta đã có mối quan hệ hợp tác gắn bó lâu dài và chặt chẽ, sát cánh cùng nhau trong mọi hoàn cảnh, công việc.

Thực tế, mối quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Điển đang trong quá trình phát triển và trở nên cân bằng hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam – Thụy Điển có những dấu hiệu phục hồi và đang tăng trưởng dần theo thời gian. Việt Nam là một trong những mối quan hệ hợp tác mà Thụy Điển coi trọng nhất. Việc hai nước ngày càng thắt chặt quan hệ thương mại cũng là một điều rất tuyệt vời. Chúng tôi rất quan tâm tới thị trường thời trang châu Á. Nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn và thành công nhất của Thụy Điển như ABB, Ericsson, Electrolux,… đã hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Gần đây, Thụy Điển rất quan tâm tới thị trường sản phẩm tiêu dùng tại Đông Nam Á, đó là lý do hãng thời trang H&M và tập đoàn nội thất lớn nhất thế giới IKEA vào thị trường Việt Nam, tạo ra hơn 100.000 việc làm mới. Thương mại giữa hai nước hiện nay đã đạt 1,4 tỷ USD, một con số rất đáng mừng.

Người dân Thụy Điển rất thích du lịch Việt Nam, con số này từng đạt đến 50.000 người vào năm ngoái. Người Thụy Điển rất thích đi du lịch. Do đất nước chúng tôi ở phía Bắc nên rất lạnh, người dân thích đến Đông Nam Á để tận hưởng khí hậu ấm áp ở đây. Ngoài ra, người Thụy Điển đến Việt Nam để thưởng thức nền văn hóa lâu đời, ẩm thực đầy màu sắc, những bãi biển đẹp như mơ. Ngược lại, cũng có ngày càng nhiều người Việt Nam đến với đất nước của chúng tôi.

Những năm qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Điển đã có những thay đổi, nhưng Thụy Điển vẫn tiếp tục cam kết đồng hành trên con đường hướng tới tương lai phía trước của Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng tình hữu nghị giữa hai nước sẽ lớn mạnh hơn và phát triển hơn. Mối quan hệ thương mại, khoa học, văn hóa và xã hội dân sự của chúng ta cũng sẽ tiếp tục nở rộ. Tôi thấy ấn tượng mạnh mẽ với năm 2019 và đầy hi vọng khi nói về quan hệ giữa hai nước trong tương lai.

Kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Thụy Điển, Đại sứ và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đã có những chuẩn bị và kế hoạch gì cho sự kiện quan trọng này?

Tôi biết rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển cũng đang rất tất bật để chuẩn bị cho việc tổ chức một sự kiện nhằm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao tại Stockholm, với sự góp mặt và biểu diễn của rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ Việt Nam.

Còn tại Việt Nam, chỉ trong một vài tuần nữa, một trong những dàn đồng ca nổi tiếng nhất Thụy Điển sẽ đến Việt Nam và biểu diễn tại cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cùng với một số nghệ sĩ nhạc Jazz. Tôi cũng đang rất mong chờ buổi biểu diễn opera kết hợp giữa nghệ sĩ cả hai nước sẽ diễn ra vào tháng 3 tới tại TP. Hồ Chí Minh. Họ sẽ cùng nhau chơi các tác phẩm nổi tiếng, trong đó, có một nhạc phẩm của Thụy Điển.

Ngoài ra, tôi cũng xin gửi lời chúc mừng tới Đội tuyển Bóng đá Việt Nam với những thành tích đã đạt được trong năm 2018 vừa qua, nhất là chức vô địch AFF Cup. Tôi cùng các nhân viên tại Đại sứ quán theo dõi rất sát từng bước tiến của Đội tuyển Việt Nam. Như các bạn đã biết, bóng đá Thụy Điển cũng rất phát triển. Chúng tôi đã giành vị trí thứ 3 tại World Cup 1994. Hy vọng rằng, đội tuyển hai nước sẽ có cơ hội chạm trán, có thể là trong một trận đấu giao hữu hoặc lý tưởng nhất, là tại một trận đấu nào đó trong khuôn khổ World Cup chẳng hạn.

Tốp ca thiếu nhi Thụy Điển hát quốc ca tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển (11/1/1969 - 11/1/2019). (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Chúng ta đang ngồi trong căn phòng từng là văn phòng đầu tiên của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam. Đại sứ có thể chia sẻ về câu chuyện này không?

Đúng vậy! Chúng ta đang ngồi tại phòng 105, thuộc khách sạn Metropole, nơi cách đây 50 năm chính là văn phòng đầu tiên của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam. Thời điểm đó, chúng tôi là những vị khách phương Tây đầu tiên tới Việt Nam thực hiện các công việc ngoại giao và khách sạn Metropole là sự lựa chọn tuyệt vời nhất do vị trí ngay giữa trung tâm thành phố, cũng là một trong những địa điểm hiện đại, có thể đáp ứng được các nhu cầu làm việc của chúng tôi. Đây chính là địa danh lịch sử, nơi gây dựng nền tảng đầu tiên của mối quan hệ ngoại giao khăng khít giữa hai nước ngày nay. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được ngồi tại căn phòng này và cùng ôn lại lịch sử quan hệ kéo dài nửa thế kỷ giữa Việt Nam và Thụy Điển.

Tết cổ truyền của Việt Nam sắp đến gần. Đại sứ có lời chúc nào muốn gửi tới người dân Việt Nam và cảm nhận của ông về Tết Việt Nam?

Tết chắc chắn là khoảng thời gian yêu thích của tôi, khi cuộc sống và mọi thứ dường như chậm lại. Tôi luôn ở lại Việt Nam dịp Tết và đến nhà những người bạn Việt Nam để thưởng thức các món ăn và thực hiện một số phong tục truyền thống của Việt Nam với họ.

Ngoài ra, một năm cũ qua đi với những điều tốt đẹp, bước sang năm mới tôi quan tâm nhất là chúng ta có thể cùng nhau làm gì trong tương lai? Chúng ta có thể cùng nhau làm việc và học hỏi lẫn nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục là những người bạn tốt và cùng nhau hướng về tương lai phía trước, cùng nhau khép lại cuốn sách lịch sử và hướng tới một chương hoàn toàn mới trong quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thụy Điển.

Tôi xin gửi tới người dân Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới 2019. Chúc mừng năm mới!

Xin cảm ơn Đại sứ!

Trong 50 năm qua, Thụy Điển đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 3,4 tỷ USD với nhiều công trình biểu tượng như Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, Bệnh viện Uông Bí (Quảng Ninh), Nhà máy giấy Bãi Bằng (Phú Thọ)…, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội cũng như thành công của Đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Trong bối cảnh quan hệ hai nước hiện đã chuyển từ giai đoạn hợp tác phát triển sang giai đoạn đối tác bình đẳng cùng có lợi, trọng tâm hợp tác đang hướng vào thương mại-đầu tư, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ và du lịch. Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Thụy Điển đạt trên 1,4 tỷ USD, Thụy Điển xếp thứ 34/130 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Quang Đào

(thực hiện)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/viet-nam-thuy-dien-mo-trang-sach-moi-huong-toi-tuong-lai-85743.html