Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 giải châu Á

Với ngôi á quân tại U-23 châu Á 2018, đội tuyển U-23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1, đồng thời sẽ thi đấu trên sân nhà tại vòng loại U-23 châu Á 2020.

Theo thông báo mới nhất của AFC, vòng loại U-23 châu Á 2020 có 44 đội tuyển U-23 thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn châu lục, trong đó có 24 đội thuộc khu vực Tây Á và 20 đội thuộc khu vực Đông Á. Nhóm 24 đội khu vực Tây Á sẽ bốc thăm vào sáu bảng đấu (A,B,C,D,E,F) trong khi nhóm 20 đội Đông Á bốc thăm vào năm bảng đấu (G,H,I,J,K).

Với thành tích xuất sắc giành ngôi á quân tại vòng chung kết U-23 châu Á 2018, đội tuyển U-23 Việt Nam xếp ở vị trí thứ nhất trong số năm đội hạt giống nhóm 1 của khu vực Đông Á gồm: Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên. Năm đội này sẽ lần lượt bốc thăm vào các vị trí G1, H1, I1, J1 và K1.

Việt Nam, Uzbekistan thuộc nhóm hạt giống số 1 khu vực Đông và Tây Á. Ảnh: HUY PHẠM.

Việt Nam, Uzbekistan thuộc nhóm hạt giống số 1 khu vực Đông và Tây Á. Ảnh: HUY PHẠM.

Tương tự, nhóm sáu đội hạt giống số 1 của khu vực Tây Á gồm có đương kim vô địch Uzbekistan, Qatar, Iraq, Palestine, Jordan và Saudi Arabia sẽ lần lượt được bốc thăm vào các vị trí A1, B1, C1, D1, E1 và F1.

Cho đến thời điểm này, AFC đã xác định được các quốc gia chủ nhà của vòng loại U-23 châu Á 2020. Theo đó, Uzebekistan, Qatar, Saudi Arabia, Iran, Bahrain và Kuwait sẽ là chủ nhà của các bảng đấu khu vực Tây Á. Trong khi đó, Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Mông Cổ là chủ nhà các bảng đấu khu vực Đông Á.

Theo quy định, các đội chủ nhà cùng khu vực tại vòng loại sẽ không nằm cùng bảng với nhau nên U-23 Việt Nam chắc chắn sẽ không nằm chung bảng với Malaysia hoặc Myanmar, Campuchia và Mông Cổ.

11 đội xếp thứ nhất và bốn đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 11 bảng đấu sẽ giành quyền vào thi đấu vòng chung kết U-23 châu Á 2020 cùng với đội chủ nhà đặc cách vào thẳng (tổng cộng 16 đội tham dự).

Thách thức cho U-23 Việt Nam sẽ lớn hơn ở vòng loại U-23 châu Á 2020.

Trường hợp đội chủ nhà của VCK tham gia thi đấu vòng loại và nằm trong 15 đội giành vé vào VCK thì suất vé thứ 16 sẽ thuộc về đội xếp thứ 5 có thành tích tốt nhất trong số 11 bảng đấu của vòng loại.

Theo kế hoạch, giai đoạn vòng loại giải U-23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26-3-2019. Vòng chung kết tổ chức từ ngày 8 đến ngày 26-1-2020 (chưa xác định nước chủ nhà).

Tốp ba đội dẫn đầu tại vòng chung kết U-23 châu Á 2020 sẽ giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, do chủ nhà U-23 Nhật Bản được đặc cách vào thẳng nên trong trường hợp đội bóng xứ mặt trời mọc lọt vào tới bán kết, đội xếp thứ 4 cũng sẽ giành quyền góp mặt tại Thế vận hội.

Dự kiến, lễ bốc thăm vòng loại U-23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào ngày 7-11 tại trụ sở AFC, Kuala Lumpur (Malaysia).

Phân loại hạt giống

1. Khu vực Đông Á

Nhóm 1: Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên

Nhóm 2: Trung Quốc, Australia, Thái lan, Myanmar, Hong Kong

Nhóm 3: Campuchia, Indonesia, Timor-Leste, Lào, Singapore

Nhóm 4: Mông Cổ, Brunei, Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Macau

2. Khu vực Tây Á

Nhóm 1: Uzbekistan, Qatar, Iraq, Palestine, Jordan, Saudi Arabia

Nhóm 2 : Syria, Oman, Iran, UAE, Tajikistan, Bahrain

Nhóm 3: Lebanon, Ấn Độ, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Nepal, Bangladesh

Nhóm 4: Afghanistan, Kuwait, Maldives, Pakistan, Sri Lanka, Yemen.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/viet-nam-thuoc-nhom-hat-giong-so-1-giai-chau-a-796150.html