Việt Nam thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc

Trong 8 tháng vừa qua, đã có 97 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó đứng đầu là Nhật Bản, tiếp sau là Hàn Quốc.

Hơn 20 doanh nghiệp đến từ tỉnh Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc cũng đã đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Tại diễn đàn hợp tác kinh doanh Chungcheongbuk, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã giới thiệu 3 thế mạnh có thể hợp tác đầu tư, thương mại đó là: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và năng lượng Mặt Trời - những yếu tố cần thiết cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Ông Lee Si Jong - Thống đốc tỉnh Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc nói: "Tỉnh Chungcheongbuk-do của chúng tôi được Chính phủ chỉ định là đặc khu về ưu tiên phát triển năng lượng Mặt Trời với mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành thung lũng năng lượng Mặt Trời ở khu vực châu Á. Việt Nam có nguồn năng lượng Mặt Trời dồi dào, vì vậy rất mong chúng tôi có thể chuyển giao công nghệ năng lượng Mặt Trời đến nhiều tỉnh của Việt Nam".

Cùng với diễn đàn hợp tác kinh doanh, các sản phẩm thế mạnh của tình Chungcheongbuk-do đã được giới thiệu trực tiếp đến các doanh nghiệp Việt Nam. Đây cũng sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp, các địa phương có thể tiếp cận, đón đầu những công nghệ mới nhất từ Hàn Quốc.

Nguồn VTV

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//viet-nam-thu-hut-cac-nha-dau-tu-han-quoc_n40791.html