Việt Nam thiếu trọng tài cấp FIFA

Theo danh sách trọng tài ở môn bóng đá nam, hiện nay Việt Nam chỉ còn hai trọng tài đạt chuẩn, được Liên đoàn Bóng đá thế giới công nhận (trọng tài FIFA). Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc, thì việc thiếu vắng những trọng tài ở đẳng cấp cao trở nên đáng báo động với những người làm công tác đào tạo trọng tài của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Trọng tài Ngô Duy Lân đạt đẳng cấp Elite cấp cao nhất trong hệ thống cấp bậc trọng tài của FIFA.

Theo công bố của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), với môn bóng đá 11 người, Việt Nam hiện có tổng số 5 trọng tài (2 nam, 3 nữ) và 10 trợ lý trọng tài FIFA. Riêng bộ môn bóng đá nam chỉ còn lại hai trọng tài được công nhận trọng tài cấp FIFA, là trọng tài Ngô Duy Lân và Hoàng Ngọc Hà. Trong đó, trọng tài Ngô Duy Lân đạt đẳng cấp Elite cấp cao nhất trong hệ thống cấp bậc trọng tài của FIFA, sau khi vượt qua các bài thi của Liên đoàn Bóng đá châu Á vào tháng 7-2019.

Trước đó, 3 trọng tài từng đạt danh hiệu trọng tài FIFA đã bị rớt hạng vì những lý do khác nhau là Trương Hồng Vũ, Trần Đình Thịnh, Nguyễn Hiền Triết. Trong số này, trọng tài Nguyễn Hiền Triết không bảo đảm thể lực, còn hai trọng tài kia đều vì lý do chuyên môn. Số lượng trọng tài FIFA ít khiến cho các trọng tài Việt Nam vắng bóng ở các giải đấu cấp châu lục, như vòng chung kết U23 châu Á hoặc các cấp độ tương tự. Vì theo quy định, các trọng tài FIFA cũng chỉ được điều hành các trận giao hữu quốc tế trong khu vực, muốn làm nhiệm vụ ở các giải đấu chính thức phải là trọng tài FIFA cấp Elite.

Nếu nhìn ra các nước trong khu vực thì con số trọng tài của Việt Nam chẳng thấm vào đâu và đang xếp cuối cùng của khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, Thái Lan đang là nước đứng đầu khu vực khi có đến 6 trọng tài FIFA và 8 trợ lý bộ môn bóng đá nam. Các nước khác như Indonesia, Malaysia và Singapore đều có 5 trọng tài môn bóng đá nam đạt chuẩn FIFA; ngay như Lào và Campuchia cũng có tới 3 trọng tài môn bóng đá nam. Với con số 2 trọng tài nam FIFA của Việt Nam chỉ ngang với Brunei và hơn mỗi Timor Leste (có 1 trọng tài nam FIFA).

Điều này đặt ra thách thức với những người làm công tác đào tạo trọng tài của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Chia sẻ về khó khăn này, Trưởng ban Trọng tài quốc gia (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) Dương Văn Hiền, cho biết: Để đào tạo được một trọng tài FIFA mất rất nhiều thời gian cùng những yêu cầu khắt khe về chuyên môn. Ngoài việc thông thạo luật bóng đá, còn phải đáp ứng yêu cầu về thể lực, ngoại ngữ theo đúng tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá thế giới. “Đáng tiếc, những trọng tài FIFA bị “rớt hạng” vừa qua đều là những gương mặt nhiều kinh nghiệm. Một số trọng tài từng đạt cấp trọng tài FIFA, nhưng sau một thời gian lại không bảo đảm thể lực, chuyên môn”, ông Dương Văn Hiền nêu.

Trưởng ban trọng tài quốc gia cho rằng, giải pháp hữu hiệu cho công tác đào tạo trọng tài hiện nay đó là chuẩn bị lớp trẻ kế cận. Hiện nay, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đang mở lớp đào tạo, để chọn lọc tài năng bổ sung lực lượng kế cận, đủ tiêu chuẩn đào tạo trọng tài quốc tế. “Từ những lớp đào tạo tài năng trẻ triển vọng này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ chọn ra được những gương mặt xuất sắc để huấn luyện, bồi dưỡng riêng. Sau đó sẽ dần sàng lọc, từ 10 người hy vọng sẽ còn 2-3 người đủ tiêu chuẩn. Những trọng tài trẻ có năng lực sẽ được gửi sang Học viện Trọng tài của Liên đoàn Bóng đá châu Á ở Malaysia để trau dồi thêm kiến thức. Có như vậy, Việt Nam mới có những trọng tài chất lượng, công tâm và có bản lĩnh khi điều hành các trận đấu gay cấn trong thời gian tới”, ông Dương Văn Hiền khẳng định.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/963622/viet-nam-thieu-trong-tai-cap-fifa