Việt Nam thêm 2 ca bệnh COVID-19

Bộ Y tế vừa công bố thêm 2 ca bệnh COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở Việt Nam lên con số 372.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, ca bệnh 371 (BN371) là bệnh nhân nữ, 36 tuổi, có địa chỉ tại huyện Nam Sách, Hải Dương.

Ca bệnh 372 (BN372) cũng là bệnh nhân nữ, 31 tuổi, có địa chỉ tại huyện Mê Linh, Hà Nội.

Ngày 09/7/2020, cả hai người bay từ Liên bang Nga về Việt Nam trên chuyến bay VN5062. Sau khi nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Cần Thơ, họ được cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu. Ngày 10/7/2020, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SAR-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 12/7: 87 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Việt Nam có tổng cộng 232 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Hiện tổng số người được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 11.009, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 62; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 10.541 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 406 trường hợp.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-1, hiện số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 1 ca và số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 3 ca.

Liên quan đến việc cách ly, ngày 11/7, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã phát đi thông báo truy tìm 4 thanh niên người nước ngoài bỏ trốn khỏi khu cách ly phòng chống dịch COVID - 19.

Hoàng Hải

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202007/viet-nam-them-2-ca-benh-covid-19-8a77eed/