Việt Nam thắng trận mở màn tại Giải vô địch Futsal nữ Châu Á năm 2018

Bàn thắng duy nhất của đội trưởng Nguyễn Thị Thành đã giúp đội tuyển Futsal (bóng đá trong nhà) nữ Việt Nam giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ lượt trận mở màn Giải vô địch Futsal nữ Châu Á năm 2018, diễn ra chiều 2-5 tại Thái Lan.

Các nữ cầu thủ Việt ăn mừng chiến thắng.

Các học trò của huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn nhanh chóng giành thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với kỹ thuật cá nhân và tuân thủ chiến thuật chặt chẽ, tuyển Futsal nữ Việt Nam liên tục gây áp đảo lên phần sân đối phương.

Ngay những phút đầu tiên, đội trưởng Nguyễn Thị Thành gần như đã có thể ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Việt Nam từ cự ly gần bằng một cú đá phạt, nhưng rất tiếc đã bị thủ môn Li I-chieh đoán đúng ý đồ ngăn chặn. Hàng hậu vệ của Đài Loan cố gắng bọc lót trước các đợt tấn công dồn dập do cầu thủ Việt Nam tạo ra trong hiệp 1.

Phút 29, Nguyễn Thị Châu vượt qua hậu vệ của Đài Loan, chuyền bóng cho đồng đội Nguyễn Thị Thành dứt điểm chính xác trong sự bất ngờ của thủ thành Li I-chieh.

Hiệp 2, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nhịp trận đấu, thi đấu trong thế trận áp đảo, nhưng các cơ hội lần lượt bị Đỗ Thị Nguyên, Bùi Thị Trang, Thùy Linh... bỏ lỡ. Tỷ số 1-0 được duy trì đến hết trận. Với 3 điểm trọn vẹn giành được ở trận ra quân, thầy trò huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn có bước khởi đầu rất thuận lợi.

Vòng chung kết Giải Futsal nữ Châu Á năm 2018 tổ chức tại Thái Lan có sự góp mặt của 15 đội, chia 4 bảng. Việt Nam chung bảng B với Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và Bangladesh. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn là giành vị trí nhất bảng B để tránh chủ nhà Thái Lan ở vòng tứ kết.

Ở vòng bảng, đội Việt Nam lần lượt gặp Bangladesh vào chiều 4-5 và Malaysia vào chiều 6-5. Các trận tứ kết của giải diễn ra ngày 9-5, bán kết ngày 10-5, chung kết và tranh hạng ba vào ngày 12-5.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/900765/viet-nam-thang-tran-mo-man-tai-giai-vo-dich-futsal-nu-chau-a-nam-2018