Việt Nam thắng rồi, CĐV Việt nên dồn sức cổ vũ cho Triều Tiên và Turkmenistan để chúng ta vào vòng trong

Đêm qua, đội tuyển của chúng ta đã giành chiến thắng thuyết phục trước Yemen, tuy nhiên cánh cửa vào vòng trong của Việt Nam vẫn còn phụ thuộc vào kết quả của những trận đấu khác. Điều phải làm tiếp theo sau chiến thắng của đội nhà là cổ vũ hết mình cho Triều Tiên và Turkmenistan để chúng ta chắc suất vào vòng 1/8.

Dành chiến thắng 2-0 trước Yemen đã giúp đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội đi sâu vào giải đấu. Dù đối thủ ở vòng trong toàn những đội mạnh nhưng chúng ta có quyền hy vọng để thể hiện nhiều hơn nữa. Với hiệu số thắng bại -1, hiện tại Việt Nam đang xếp thứ 3 trong 6 đội có thành tích đứng thứ 3 tốt nhất các bảng. Điều đó có nghĩa là đội tuyển Việt Nam vẫn phải chờ kết quả 2 trận tối 17/1 của Oman-Turkmenistan và Lebanon-Triều Tiên.

Viễn cảnh nào cho đội tuyển Việt Nam sau hai trận đấu tiếp theo của đội bạn? Nếu Oman thắng Turkmenistan 2-0 và Lebanon thắng Triều Tiên 4-0 thì Việt Nam bị loại. Ngược lại, nếu cả Turkmenistan và Triều Tiên đều chơi tốt và không để đối thủ dẫn với tỉ số trên thì khả năng Việt Nam tiến vào vòng trong sẽ rất cao.

Với những tính toán đó, các cổ động viên Việt Nam chắc giờ này biết phải làm gì rồi, ngày 17/1 sắp tới chúng ta phải cổ vũ hết mình và hồi hộp chờ đợi kết quả của 2 trận đấu có liên quan trực tiếp đến "vận mệnh" của Việt Nam. Dù nhiều khán giả dự đoán có đến 90% đội nhà sẽ vào vòng 1/8 vì cả Triều Tiên và Turkmenistan đều là những đội trên cơ đối thủ, rất khó để thua nhưng trong bóng đá thì không thể nói trước được điều gì.

Asian Cup 2019 năm nay có khá nhiều điều thú vị với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, ngoài đội nhà ra, lần đầu tiên chúng ta phải đi cổ vũ cho nhiều đội bóng như thế suốt từ đầu giải đến giờ. Trận nào cũng theo dõi và thấp thỏm lo âu, suy cho cùng cũng là vì tình yêu mãnh liệt dành cho bóng đá và đội tuyển Việt Nam mà thôi.

Ngọc Trâm

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/viet-nam-thang-roi-cdv-viet-nen-don-suc-co-vu-cho-trieu-tien-va-turkmenistan-de-chung-ta-vao-vong-trong-65379.html