Việt Nam thắng Pakistan: Khi thầy Hàn không nghe chuyên gia Việt

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã cho thấy một trận đấu tấn công đẹp mắt và giành chiến thắng trước Pakistan trong trận mở màn Asiad 2018.

Tuyển Olympic Việt Nam chiến thắng 3-0 ngay trong trận mở màn giải Asiad 2018 trước Pakistan, trận thắng này cho thấy những quyết định của HLV Park Hang Seo đã chính xác khi không nghe kế sách các chuyên gia bóng đá Việt từng nói.

Đúng như tuyên bố trước ngày xuất trận, HLV Park tung ra sân đội hình 3-4-3 với lão tướng Anh Đức chơi cao nhất trên hàng công cùng 2 sự trợ giúp phía sau là Quang Hải và Công Phượng.

Không những thế, các học trò của thầy Park chơi chủ động tấn công ngay từ hiệp 1, minh chứng là hai bàn thắng do Quang Hải và Văn Quyết mang đến.

Bước vào hiệp 2, đội bóng đương kim á quân U23 châu Á tiếp tục chiếm quyền chủ động. Đến phút 72, trong một pha băng xuống nhận đường chuyền của đồng đội, Công Phượng dứt điểm đầy tinh tế, đánh bại thủ môn bên phía Olympic Pakistan, ấn định tỷ số 3-0 cho đội bóng áo đỏ.

Olympic Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Pakistan.

Với lối chơi tấn công và sự phối hợp đẹp mắt để giành chiến thắng, thầy Park đã gián tiếp minh chứng rằng những lời chuyên gia bóng đá Việt Nam hoàn toàn sai lầm, bởi Olympic Việt Nam không chỉ biết thủ để chờ cơ hội phản công mà hoàn toàn có thể chơi đôi công xòng phẳng với các đội bóng khác.

Còn nhớ, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh đã chỉ ra cách để Olympic Việt Nam hạ Olympic Pakistan, theo chuyên gia này thì thầy trò HLV Park Hang Seo nên thủ để chờ thời cơ tấn công.

“Tôi nghĩ, Olympic Việt Nam nên nhập cuộc một cách chặt chẽ và chắc chắn để có thể thăm dò được đối phương. Sau đó, từng bước triển khai thế trận tấn công và có những phương án tiếp cận và dứt điểm ghi bàn”, ông Vinh chia sẻ.

Hay như trước đó, chuyên gia Nguyễn Hồng Thanh – Chủ tịch CLB bóng đá SLNA cũng lo ngại các cầu thủ Olympic Việt Nam sẽ bị rơi phong độ ở giải Asiad này.

Công Phượng đá hỏng hai quả phạt đền vì...?

Olympic Việt Nam đã giành trọn 3 điểm trong trận đầu ra quân, nhưng điều đáng nói trong trận đấu này là việc Công Phượng liên tiếp đá hỏng hai quả phạt đền trong trận đấu này.

Công Phượng đã sút hỏng cả hai quả phạt đền.

Cụ thể trước khi bước vào giờ nghỉ của hiệp 1, Công Phượng có cơ hội ghi bàn khi sút phạt ở chấm 11 m, nhưng rất tiếc anh sút trúng xà. Sang hiệp 2, Công Phượng tiếp tục chơi nổi bật. Chính anh là người buộc hậu vệ đối phương phải phạm lỗi và mang về quả pelnaty thứ 2.

Một lần nữa, anh xin được đá phạt đền để “phục thù”. Lần này, Công Phượng lại không thể chiến thắng được thủ thành Saquib Hanif.

Trong cuộc chiến trên chấm 11 mét, thành công hay thất bại đều có ít nhiều tính may rủi. Nhưng tần suất thực hiện chính xác còn phản ánh bản lĩnh của người thực hiện. Ở tình huống đầu tiên, Công Phượng cố ý đưa bóng đi cao và thủ thành Hanif đã bất lực, nhưng xà ngang thì không. Còn ở tình huống thứ hai, lỗi chắc chắn nằm ở anh.

Việc được đội trưởng Văn Quyết trao cơ hội sửa sai, vừa là cơ hội, nhưng cũng vừa là áp lực đối với Công Phượng. Anh dừng lại một nhịp để đối phương đổ người rồi mới sút. Nhưng lại đá trúng về phía mà thủ môn này đã chọn.

Quyết định của Phượng rõ ràng là có tính toán, nhưng lại không được thực hiện chỉn chu, và sự chần chừ đã làm hại anh. Rõ ràng, áp lực về tâm lý đã dẫn đến cách thực hiện phạt đền kiểu như thế.

Cũng cần phải nhắc lại rằng ở trận đấu vừa rồi, chính Công Phượng là người đã có pha đập nhả vô cùng ăn ý để cho Quang Hải ghi bàn mở tỷ số. Với một bàn thắng và một pha kiến tạo, rõ ràng Công Phượng đã có một trận đấu không đến nỗi nào về đóng góp.

Song đọng lại sau trận đấu vẫn là một sự thất vọng lớn. Bởi việc đá hỏng hai quả phạt đền cho thấy Phượng vẫn chưa thực sự trưởng thành về mặt tâm lý.

Đức Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/viet-nam-thang-pakistan-khi-thay-han-khong-nghe-chuyen-gia-viet-3363696/