Việt Nam thắng Malaysia: Vẫn chưa đủ mạnh

Dù có trận thắng trước Malaysia nhưng cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho rằng trận đấu này cẫn còn nhiều thiếu sót với tuyển Việt Nam.

Tối 16/11, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia tại giải AFF Cup 2018 ngay trên sân Mỹ Đình. Trên Mỹ Đình, sân vận động chưa từng chứng kiến đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia, chính vì vậy trận thắng này đã đem lại nhiều cảm xúc hưng phấn cho các CĐV Việt Nam.

Tuy nhiên trong mắt một số chiến lược gia Việt Nam thì trận thắng này vẫn chưa thực sự ổn, như cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho rằng trận đấu với Malaysia này còn rất nhiều sai sót.

"Điều quan trọng nhất là 3 điểm thì chúng ta có rồi. Nhưng trận này có rất nhiều sai sót mà chúng ta cần rút kinh nghiệm, các cầu thủ cần hết sức khiêm tốn, biết tiếp thu. Chứ nếu tiếp tục chơi kiểu này, chúng ta không thể đi xa được", ông Hải cho hay.

Theo cựu danh thủ này giải thích, đội hình tuyển Việt Nam vẫn chưa ổn bởi không có ai chỉ huy xuyên suốt tạo sự liên kết giữa các cầu thủ hậu vệ, tiền vệ và tấn công. Ở khu vực tiền vệ, Quang Hải, Xuân Trường, Văn Đức đều chơi không như ý.

Tuyển Việt Nam đã có trận thắng 2-0 trước Malaysia.

Khu vực tiền vệ, ông Park để Văn Quyết ngồi ngoài đôi khi không tốt bởi cầu thủ này dày dặn kinh nghiệm, khi Văn Quyết vào sân thì mối liên hệ tốt hơn rất nhiều.

"Một vấn đề khác là bản lĩnh trận mạc, các cầu thủ của ta còn cần rèn luyện, phấn đấu. Trong thế trận ghi bàn sớm nhưng chúng ta vẫn lúng túng, không tổ chức được các đường bóng mạch lạc, ăn ý. Chúng ta chuyền thường 1, 2 nhịp là mất. Chúng ta không chịu nội cách chơi pressing toàn sân của Malaysia.

Malaysia thua nhưng đôi lúc tôi cảm giác họ lấn lướt thế trận hơn mình. Dù họ không tấn công được nguy hiểm nhiều nhưng cảm giác họ chơi chủ động, chiếm lĩnh thế trận. Đó là điều chúng ta nếu không kịp thời khắc phục thì sợ gặp những địch thủ lớn khác tại bảng B sẽ rất vất vả, khó có thể đi xa", cựu danh thủ Hải chia sẻ thêm.

Tuy nhiên những nhận xét của vị cựu danh thủ này chưa hẳn chính xác, bởi trận đấu này thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ cần một chiến thắng để quyết định tấm vé đi tiếp cho nên khi Công Phượng đóng vai tiên phong, tung cú sút tung lưới đối phương đã tạo lên một niềm vui cho toàn bộ khán giả.

Ở bàn thắng kế tiếp, Công Phượng cướp bóng trong chân đối phương, chuyền ngược về cho Xuân Trường để người đồng đội ở HAGL chuyền bóng cho Văn Đức. Từ chân Văn Đức, một cú chọc khe mẫu mực được tung ra hướng về Anh Đức, và trung phong này nhẹ nhàng tung cú sút chéo góc tung lưới Malaysia.

Thảnh thơi với 2 bàn dẫn trước, HLV Park Hang-seo xoa đùi rút Phan Văn Đức ra, tung Hùng Dũng vào đá cặp với Xuân Trường ở giữa sân, kéo Quang Hải lên cao, đồng thời tung Văn Quyết vào thay Công Phượng. Khi trận đấu còn chừng 5 phút, đến lượt Đức Huy được tung vào thay Xuân Trường.

Còn gì tốt hơn khi vừa thắng đối thủ đáng ngại nhất, vừa tạo cơ hội cho những cầu thủ dự bị "làm nóng", vừa thử nghiệm phương án cho những trận đấu sau. Có thể thấy trận đấu này vừa đem chiến thắng cho tuyển Việt Nam và vừa để cho các cầu thủ dự bị được vào sân thể hiện bản lĩnh của mình.

Tú Khuyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/viet-nam-thang-malaysia-van-chua-du-manh-3369338/