Việt Nam tham gia Hội chợ từ thiện quốc tế tại Thái-lan

NDĐT – Hội chợ từ thiện ngoại giao (Diplomatic Charity Bazaar 2017) hằng năm lần thứ 64 diễn ra sôi nổi từ ngày 17 đến 19-11, tại Trung tâm thương mại Central World ở thủ đô Bangkok (Thái-lan), thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan tham gia với hai gian hàng.

Đây là lần thứ hai Việt Nam tham gia hoạt động từ thiện quốc tế này ở Bangkok. Tới dự buổi khai mạc sáng 17-11, có Công chúa Thái-lan Soamsawali, Đại sứ nước ta Nguyễn Hải Bằng, đại diện hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế có trụ sở, văn phòng tại Thái-lan.

Tham gia Hội chợ từ thiện ngoại giao năm 2017 có 160 gian hàng của 41 nước, trưng bày và giới thiệu hàng trăm mặt hàng truyền thống của các nước như thực phẩm, mỹ nghệ, may mặc… Một phần doanh thu của hội chợ được đóng góp cho các dự án hỗ trợ trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Hai gian hàng của Việt Nam nổi bật tại hội chợ với biểu tượng cờ đỏ sao vàng. Gian hàng của Mekong+ (một doanh nghiệp xã hội của tổ chức phi chính phủ Mekong Plus) trưng bày các sản phẩm gia dụng và lưu niệm, được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tự nhiên như giấy bồi, tre, lục bình… Điều đặc biệt là các sản phẩm này được chế tác bởi những bàn tay khéo léo của hơn 200 phụ nữ các tỉnh Bình Thuận, Hậu Giang (Việt Nam) và Svay Rieng (Campuchia).

Gian hàng thứ hai tới từ doanh nghiệp Phở Vân thu hút đông đảo khách Thái-lan và quốc tế, với các sản phẩm truyền thống và nổi tiếng của nước ta như bánh mỳ pa-tê, bún chả, cà-phê Trung Nguyên, bánh đậu xanh… Bà Phiriya, một người dân Bangkok, cho biết rất thích ẩm thực Việt. Theo bà, các món ăn như phở, bún chả, bánh mỳ rất nổi tiếng, hấp dẫn bạn bè quốc tế, trong đó có người dân Thái. “Hương vị các món ăn Việt rất đặc trưng và tinh tế, không trộn lẫn với ẩm thực của các nước khác”, bà Phiriya nói.

Chủ quán Phở Vân, cô gái trẻ Nguyễn Thị Vân Anh quê gốc Hà Tây (cũ) bày tỏ vui mừng và tự hào được đại diện quảng bá ẩm thực Việt tới bạn bè quốc tế. Vân Anh cho rằng, việc tham gia hội chợ thể hiện vai trò và trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, nhất là các hoạt động từ thiện và nhân đạo.

Ẩm thực Việt luôn được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Hàng nghìn lượt khách tham quan hội chợ từ thiện ngoại giao 2017.

MINH ĐỨC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34753702-viet-nam-tham-gia-hoi-cho-tu-thien-quoc-te-tai-thai-lan.html