Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm 52 năm ngày thành lập ASEAN tại Ba Lan

Sáng 8/8, tại Warsaw đoàn cán bộ ngoại giao Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan do Đại sứ Vũ Đăng Dũng dẫn đầu đã tham dự Lễ thượng cờ kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Quang cảnh buổi Lễ thượng cờ ASEAN.

Tham dự buổi lễ có các Đại sứ và cán bộ nhân viên Đại sứ quán các nước ASEAN, Đại sứ các nước Đối thoại của ASEAN, đại diện Bộ Ngoại giao và các tổ chức, giới báo chí Ba Lan.

Sau khi cử hành quốc ca ASEAN, Đại sứ Indonesia Siti Nugraha Mauludiah, với cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Warsaw, phát biểu khai mạc, nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày ASEAN theo truyền thống ASEAN, đặc biệt năm nay là lần đầu tiên được tổ chức tại Ba Lan.

Đại sứ Thái Lan Sansanee Sahussarungsi, thay mặt cho nước đang đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN, đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển của ASEAN trong 52 năm qua, cập nhật những thành tựu ASEAN đã đạt được cũng như những ưu tiên hoạt động của ASEAN trong năm 2019 Thái Lan làm Chủ tịch, trong đó có kết quả mới đây nhất của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các nước đối tác.

Đại sứ các nước ASEAN tại Ba Lan chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Nhân dịp này, năm nước trong Ủy ban ASEAN tại Warsaw đã trực tiếp chuẩn bị và mang đến buổi lễ những món ăn, đồ uống đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực của dân tộc mình.

Buổi Lễ kỷ niệm đã diễn ra long trọng và là dịp có ý nghĩa góp phần quảng bá, xây dựng hình ảnh ASEAN ở nước sở tại và củng cố tình đoàn kết giữa Đại sứ quán các nước ASEAN tại Ba Lan cũng như với Đại sứ quán các nước khác.

PV

(tin từ ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-tham-du-le-ky-niem-52-nam-ngay-thanh-lap-asean-tai-ba-lan-99046.html