Việt Nam tham dự Hội thao quân sự quốc tế 2020 tại Nga

Chiều 23-8, tại công viên Patriot ở ngoại ô Moscow đã diễn ra lễ khai mạc Hội thao quân sự quốc tế 2020 (Army Games 2020) - sự kiện thể thao quân sự được mong chờ nhất trong năm.

Chiều 23-8, tại công viên Patriot ở ngoại ô Moscow đã diễn ra lễ khai mạc Hội thao quân sự quốc tế 2020 (Army Games 2020) - sự kiện thể thao quân sự được mong chờ nhất trong năm.

Đội tăng Biathlon Việt Nam diễu hành qua khán đài trong lễ khai mạc Hội thao. Ảnh: TTXVN

Đội tăng Biathlon Việt Nam diễu hành qua khán đài trong lễ khai mạc Hội thao. Ảnh: TTXVN

Tham dự lễ khai mạc có Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Phó thủ tướng Nga Yuri Borisov, Bộ trưởng Công thương Denis Manturov và đại diện ban lãnh đạo Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin không tham dự lễ khai mạc, nhưng có bài phát biểu từ xa. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergey Shoigu tuyên bố khai mạc trong khi Thủ tướng Nga Mikhail Misutin có bài phát biểu tại lễ khai mạc.

Diễn đàn Army 2020 sẽ có sự tham gia của 1.500 tổ chức doanh nghiệp quốc phòng với khoảng 28.000 trang thiết bị quân sự, với khoảng 700 loại vũ khí, khí tài quân sự hiện đại được trình diễn dưới dạng mô hình tĩnh hoặc động. Diễn đàn Army 2020 cũng có màn trình diễn các loại vũ khí, trang bị thiết quân sự hàng đầu của Nga. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, sẽ có đại diện đến từ 92 quốc gia, trong đó có 18 đoàn đại biểu quân sự cấp cao các nước, dự các hoạt động tại Diễn đàn Army 2020.

Đoàn Việt Nam tham dự Army Games với 11 nội dung, nhiều nhất từ trước đến nay, trong đó, hạng mục xe tăng hành tiến tại Tank Biathlon là sự kiện được mong chờ nhất (Tại Tank Biathlon 2019, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã giành huy chương bạc trong trận chung kết bảng 2).

T.X

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_230270_viet-nam-tham-du-hoi-thao-quan-su-quoc-te-2020-tai-nga.aspx