Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế về giáo dục tại Ấn Độ

Với sự hỗ trợ của Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đại diện các trường đại học lớn của Việt Nam đã tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 14 và Hội chợ triển lãm quốc tế về giáo dục diễn ra từ ngày 30/10 – 01/11/2018 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

(Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ)

Đây là một hội nghị và hội chợ lớn trong lĩnh vực giáo dục đại học, do Bộ Công Thương, Bộ Phát triển nguồn nhân lực, Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu Dịch vụ phối hợp với Liên đoàn các phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) tổ chức thường niên từ năm 2004 đến nay.

Hội nghị Thượng đỉnh về giáo dục lần này có sự tham dự của 1.500 đại biểu là các quan chức Chính phủ, Hiệu trưởng - Giám đốc và Lãnh đạo các khoa, phòng của nhiều trường đại học danh tiếng quốc tế và Ấn Độ, trong đó có khoảng 300 đại biểu nước ngoài, đến từ khoảng 65 nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Anh, các nước châu Phi, Trung Đông, Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á - SAARC, Cộng đồng các quốc gia độc lập – CIS và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 14 và Hội chợ triển lãm quốc tế về giáo dục do Phó Giám đốc thường trực Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Trần Minh Tuấn làm Trưởng đoàn cùng Hiệu trưởng, Giám đốc, Trưởng khoa và giảng viên các trường Đại học nổi tiếng như Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Kinh tế Kỹ thuật và Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương, Đại học Nguyễn Tất Thành….

Hội nghị tập trung thảo luận về lộ trình chính sách cũng như các chuyên đề chuyên sâu về giáo dục đại học, đặc biệt trong thời đại cộng nghệ 4.0.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị và Hội chợ, sẽ diễn ra nhiều các hoạt động đáng chú ý khác như: Hội nghị bàn tròn giữa các nhà lãnh đạo, Giám điều hành của các trường đại học, trung tâm giáo dục quốc tế và Ấn Độ; các cuộc gặp gỡ trao đổi cơ hội hợp tác kinh doanh, trao đổi học bổng giữa các nhà quản lý giáo dục, lãnh đạo các trường đại học, các chuyên gia và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệp và tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh. Đồng thời có các chuyến tham quan thực tế cơ sở vật chất, mô hình đào tạo tại một số trường đại học tại Ấn Độ…

Nhân dịp này, chiều ngày 30/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã tiếp Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Trần Minh Tuấn đã chia sẻ các thông tin về giáo dục thu được từ việc tham gia hội nghị, rất bổ ích trong việc từng bước nâng cao quốc tế hóa trong các trường Đại học ở Việt Nam.

Khẳng định Ấn Độ cũng là một trong những nền giáo dục phát triển dựa trên những giá trị văn hóa lâu đời, ông Trần Minh Tuấn và các thành viên trong đoàn bày tỏ mong muốn, Việt Nam và Ấn Độ sẽ có hợp tác về giáo dục sâu rộng hơn nữa, cần khai thác thế mạnh của giáo dục Ấn Độ để hỗ trợ cho Việt Nam về tiếng Anh và công nghệ thông tin…

Về phần mình, Đại sứ Phạm Sanh Châu cho biết, Ấn Độ là một trong đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, bên cạnh hợp tác tốt đẹp về chính trị - ngoại giao; quốc phòng - an ninh và kinh tế - thương mại, hợp tác về giáo dục và khoa học công nghệ cũng đang được quan tâm đẩy mạnh. Đại sứ đã làm việc với nhiều trường đại học và tìm kiếm được nhiều suất học bổng cho học sinh Việt Nam./.

Khánh Lan (Theo ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/doi-ngoai/viet-nam-tham-du-hoi-nghi-quoc-te-ve-giao-duc-tai-an-do-503381.html