Việt Nam tham dự cuộc họp Ủy ban ASEAN tại Geneva

Ngày 5/2, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sỹ) đã tham dự cuộc họp trực tuyến đầu tiên của Ủy ban ASEAN tại Geneva (ACG).

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Geneva. (Nguồn: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva)

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Geneva. (Nguồn: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva)

Cuộc họp do Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Brunei Dk Mazlizah Pg Hj Mahalee, Chủ tịch ACG, chủ trì.

Tại cuộc họp, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cùng các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn các nước ASEAN đã trao đổi, chia sẻ về những diễn biến mới và việc phối hợp quan điểm của ASEAN trong tham gia hoạt động tại các cơ quan của LHQ và nhiều tổ chức quốc tế chuyên môn khác tại Geneva, như Hội đồng Nhân quyền của LHQ, Cao ủy LHQ về nhân quyền, Cao ủy LHQ về người tị nạn, Hội nghị Giải trừ quân bị (CD), Hội nghị của LHQ về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)...

Trước tình hình dịch Coivd-19 trong khu vực tiếp tục diễn biến khó lường thời gian qua, Đại sứ Lê Thị tuyết Mai bày tỏ tin tưởng, những sáng kiến của ASEAN trong năm Việt Nam làm Chủ tịch nhằm thúc đẩy hợp tác, phòng chống đại dịch sẽ tiếp tục được thúc đẩy trong nhiệm kỳ của Brunei.

Bên cạnh đó, Trưởng phái đoàn Việt Nam cũng tin tưởng, trong năm nay, tinh thần của khối trong thúc đẩy đoàn kết quốc tế và hợp tác với các đối tác nhằm ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo tiếp cận công bằng với các công cụ ứng phó cũng như vaccine Covid-19 sẽ được tiếp tục phát triển.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai chúc mừng Indonesia đã được Nhóm AMC 92 (92 nền kinh tế nhận tài trợ, trong đó có Việt Nam) bầu là co-chairs AMC Engagement Group).

Đại sứ Việt Nam chúc mừng và bày tỏ tin tưởng Brunei, với tư cách Chủ tịch ASEAN, sẽ đảm nhiệm thành công vai trò đại diện ASEAN trong Hội đồng điều phối ACT-A, qua đó góp phần thúc đẩy tăng tốc tiếp cận một cách công bằng và giá cả phải chăng đối với vaccine và các công cụ ứng phó Covid-19, thúc đẩy phục hồi sau đại dịch.

Nhân dịp này, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai chân thành cảm ơn tất cả các nước ASEAN thông báo ủng hộ việc công nhận Việt Nam là ứng viên của ASEAN vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Tại cuộc họp, các Đại sứ cũng trao đổi về những hoạt động dự kiến của ASEAN trong năm 2021, nhằm thúc đẩy vai trò, hình ảnh của ASEAN tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Geneva, cũng như góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa các Phái đoàn ASEAN tại Geneva.

Cập nhật thông tin về Covid-19 trên thế giới và Việt Nam

(theo Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam ở Geneva)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-tham-du-cuoc-hop-uy-ban-asean-tai-geneva-136057.html