Việt Nam tham dự 2 sự kiện lớn tại Trung Quốc

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ sẽ dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO), Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 15 tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, từ ngày 11 - 12/9/2018.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ tham dự CAEXPO 2018 tại Trung Quốc từ ngày 11-12/9/2018.

Ý nghĩa việc Việt Nam tham gia Hội chợ CAEXPO 2018

Hội chợ CAEXPO là một trong ba hoạt động có ý nghĩa quan trọng, được Chính phủ Trung Quốc quyết định tổ chức thường niên (cùng Diễn đàn Bắc Ngao và Diễn đàn Davos Thiên Tân), với sự tham dự của cấp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hội chợ CAEXPO là hoạt động hợp tác đa phương giữa ASEAN và Trung Quốc, trong đó Trung Quốc đóng vai trò là nước chủ nhà đăng cai tổ chức. Hội chợ CAEXPO là nền tảng quan trọng thúc đẩy tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, góp phần xây dựng và phát triển Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc.

Năm 2018, Việt Nam tiếp tục trong vai trò là cửa ngõ Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc, cầu nối giữa Cộng đồng kinh tế ASEAN và Trung quốc, việc tham gia thường niên CAEXPO 2018 với quy mô và chất lượng ngày được cải thiện sẽ là sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch quan trọng giúp tăng cường liên kết với các nước trong khu vực, khai thác tối đa lợi ích do Khu vực tự do mậu dịch ASEAN - Trung Quốc đem lại, đồng thời tăng cường xuất khẩu hàng hóa dịch vụ của Việt Nam sang Trung Quốc và các nước ASEAN.

Các hoạt động chính của Đoàn Việt Nam tại CAEXPO 2018

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Đoàn Việt Nam sẽ tham dự Lễ khai mạc Hội chợ CAEXPO 2018 và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại & Đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 15 (CABIS 2018). Lễ khai mạc hai sự kiện trên dự kiến sẽ được tổ chức đồng thời vào sáng ngày 12/9/2018 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế Nam Ninh, Tỉnh Quảng Tây, với sự hiện diện của Lãnh đạo Nhà nước/Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ Kinh tế cùng các Bộ, ngành liên quan các nước Trung Quốc, ASEAN và một số quốc gia trên thế giới, Lãnh đạo các tổ chức khu vực và kinh tế thế giới... Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sẽ thăm Khu trưng bày quốc gia chủ đề "Thành phố Đẹp" của Việt Nam vào chiều ngày 11/9/2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng của Việt Nam tại CAEXPO 2016

Khu gian hàng thương mại Việt Nam trong kỳ Hội chợ lần này với khoảng 250 gian hàng của 150 doanh nghiệp, tổng diện tích khoảng 5000m2. Việt Nam tiếp tục là quốc gia có quy mô lớn nhất tại Hội chợ, sau nước chủ nhà Trung Quốc. Các doanh nghiệp tham gia dự kiến chủ yếu thuộc các lĩnh vực ngành hàng nông sản, thực phẩm chế biến, giày dép, gia dụng và may mặc, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm làm từ gỗ...

Tổng quan chung về Hội chợ CAEXPO

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 7 (08/10/2003) tai Bali, Indonesia, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã thông báo sáng kiến hàng năm tổ chức Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc bắt đầu từ năm 2004. Sáng kiến này đã nhận được sự hoan nghênh và đồng thuận của các nhà Lãnh đạo ASEAN.

Gian hàng Việt Nam tại một kỳ Hội chợ ASEAN - Trung Quốc

Với ý nghĩa tầm và quan trọng của Hội chợ, Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo quốc gia tham dự Hội chợ CAEXPO hàng năm. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) làm Trưởng Ban chỉ đạo và đảm nhiệm Đồng Trưởng Ban tổ chức Hội chợ. Đồng thời Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức việc Việt Nam tham dự thường niên Hội chợ CAEXPO.

Bộ Công Thương đã giao Cục Xúc tiến thương mại là cơ quan đầu mối, trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai các công tác liên quan tới nhiệm vụ trên và lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cùng với lãnh đạo các cơ quan xúc tiến thương mại Trung Quốc và ASEAN đảm nhiệm đồng Phó Trưởng ban, Ban thư ký Hội chợ.

Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 15 (CAEXPO 2018) dự kiến có quy mô trưng bày được mở rộng lên 104.000m2 (tương đương trên 5000 gian hàng) gồm 6 khu vực chính:

- Khu vực triển lãm sản phẩm của các nước ASEAN và Trung Quốc.

- Khu vực triển lãm thành phố tiêu biểu của các nước ASEAN và Trung Quốc.

- Khu vực triển lãm Hợp tác đầu tư.

- Khu vực triển lãm Hợp tác nông nghiệp

- Khu vực triển lãm Công nghệ mới.

- Khu vực triển lãm Dịch vụ thương mại.

Chủ đề Hội chợ năm nay là “Cùng xây dựng Con đường tơ lụa trên biển Thế kỷ 21, xây dựng đổi mới cộng đồng Trung Quốc - ASEAN” (Jointly Building the 21st Century Maritime Silk Road, Forging the China-ASEAN Community of Invovation).

Theo thứ tự luân phiên giữa các nước ASEAN và Trung quốc, Campuchia sẽ là quốc gia danh dự của Hội chợ năm nay và Quốc gia khách mời đặc biệt là Tanzania.

Vũ Bảo Chi

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/viet-nam-tham-du-2-su-kien-lon-tai-trung-quoc-77465.html