Việt Nam – Thái Lan: Không e ngại bất cứ đối thủ nào!

Tối nay (5/6), tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại King's Cup 2019 gặp đối thủ nhiều duyên nợ - Thái Lan. Đây là trận đấu được báo chí khu vực ví von là cuộc 'tranh đoạt vị thế số 1 Đông Nam Á'.

Sau nhiều ngày chờ đợi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sắp được sống trong những giây phút tưng bừng cùng những bước chạy của “Ngôi sao Vàng”. Đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ đại kình địch Thái Lan ở trận ra quân tại King’s Cup 2019.

 Thày Park khẳng định tuyển Việt Nam không e ngại bất cứ đối thủ nào.Ảnh: VFF

Thày Park khẳng định tuyển Việt Nam không e ngại bất cứ đối thủ nào.Ảnh: VFF

Dù đây là giải đấu mang tính chất giao hữu nhưng phần lớn giới chuyên môn và người hâm mộ 2 đội tuyển đều nhận thấy rõ sức nóng, sự cạnh tranh, ganh đua giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tới từ những phát biểu của cầu thủ và cả HLV.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo đã đưa ra thông điệp rất đáng chú ý: Tuyển Việt Nam không ngán ngại bất cứ đối thủ nào.

“Tôi đã nói với các cầu thủ của mình cho dù kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan có như thế nào, chúng ta có thể thắng cũng có thể thua nhưng phải chơi với tinh thần cao nhất, thể hiện tốt nhất khả năng của mình.

Cho dù đối thủ có là Nhật Bản hay Hàn Quốc, tuyển Việt Nam không phải sợ bất cứ đối thủ nào. Thái Lan là đối thủ mạnh nhưng chúng tôi cũng nỗ lực rất nhiều để vô địch AFF Cup năm ngoái. Chúng tôi luôn nỗ lực để tiến bộ hơn", thày Park nhấn mạnh.

Dù không trực tiếp nói ra nhưng có thể thấy HLV Park Hang Seo không hề xem nhẹ giải đấu này khi ông đã quyết định đưa tuyển Việt Nam tới Thái Lan sớm hơn 1 ngày so với lịch di chuyển ban đầu.

Ngay khi có mặt tại Thái Lan, thày trò ông Park Hang Seo sớm bước vào tập luyện, làm quen với điều kiện thời tiết, mặt sân Chang Arena – nơi diễn ra các trận đấu của King’s Cup.

Nhìn chung không khí tập luyện của các cầu thủ rất tích cực, vui vẻ và tràn ngập sự lạc quan.

Đáng chú ý, hàng thủ của tuyển Việt Nam lần này sẽ tiếp tục thiếu vắng Đình Trọng vì chấn thương, buộc thày Park phải gọi Nguyễn Thành Chung từ đội U23 lên thay thế.

HLV Park Hang Seo cũng gây bất ngờ không nhỏ cho người hâm mộ và giới chuyên môn khi triệu tập một số cầu thủ mới toanh dự giải lần này. Ông còn gọi trở lại “lão tướng” Anh Đức cùng với Đức Chinh để hỗ trợ, bổ sung cho nhau ở hàng công.

U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020.Ảnh: Vietnamnet

Về phía đội tuyển Thái Lan, HLV trưởng tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai cũng thừa nhận, đây có thể được coi là trận đấu phân ngôi số 1 Đông Nam Á.

“Chúng tôi đã sẵn sàng 100% sức lực và trí lực cho trận đấu với tuyển Việt Nam. Ở khía cạnh nào đó, đây là trận đấu tranh ngôi số 1 Đông Nam Á. Tuyển Thái Lan đã phải chịu khá nhiều áp lực trước trận đấu này.

Tôi được biết lần này HLV Park Hang Seo đã triệu tập một số cầu thủ mới nhưng tuyển Thái Lan không hề lo ngại và đã có sẵn phương án đối phó. Tôi đánh giá cao HLV Park Hang Seo với những thành công đạt được với bóng đá Việt Nam ở cả cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia”, ông Yodyardthai nhận định.

Sau thành công vang dội của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực và châu lục như giải U23 châu Á, Asian Cup, AFF Suzuki Cup... báo chí Thái Lan cho rằng ngôi đầu Đông Nam Á của “bầy voi chiến” đang lung lay dữ dội. Thất bại cay đắng với tỉ số 0-4 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020 đã thêm một lần nữa khẳng định sự trỗi dậy mạnh mẽ của “Ngôi sao Vàng”.

Cùng chung với quan điểm với ông thày, đội trưởng đội tuyển Thái Lan - tiền đạo Teerasil Dangda cũng chờ đợi vào trận đấu với tuyển Việt Nam vì lòng danh dự, trách nhiệm với bóng đá Thái Lan.

“Thi đấu với Việt Nam, bất kể ở giải đấu hay độ tuổi nào, đều không hề dễ dàng. Tôi đã không so tài với tuyển Việt Nam trong vài năm gần đây nhưng tôi có thể thấy họ đang tiếp tục thăng tiến. Cá nhân tôi tin rằng Thái Lan cũng có những bước tiến nhất định”, Dangda nói.

Tuyển Việt Nam sẽ bước vào cuộc so tài với tuyển Thái Lan vào lúc 19h45 ngày 5/6. Trước đó vào lúc 15h30, Curacao và Ấn Độ sẽ so tài với nhau.

Đội thắng trong 2 cặp đấu này sẽ bước vào trận chung kết diễn ra lúc 19h45 ngày 8/6. Hai đội thua sẽ tranh hạng 3 cùng ngày vào lúc 15h30.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201906/viet-nam-thai-lan-khong-e-ngai-bat-cu-doi-thu-nao-634523/