Việt Nam tạo mọi cơ chế và điều kiện tốt nhất để thúc đẩy đầu tư quốc tế

Phát biểu khi đến thăm, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp Luxembourg tại Phòng Thương mại Luxembourg trong chiều 9/12 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện, cơ chế tốt nhất để thúc đẩy đầu tư quốc tế, trong đó kêu gọi các doanh nghiệp đến từ Luxembourg tìm hiểu, đầu tư phát triển tại Việt Nam.

Bày tỏ niềm vui mừng khi đến thăm và nhận được sự đón tiếp trọng thị, đầm ấm của Phó Thủ tướng và cộng đồng doanh nghiệp tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam và Luxembourg đang tiến tới kỷ niệm dấu mốc 50 năm (1973-2023) ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, giữa hai nước Việt Nam và Luxembourg có những nét tương đồng. Việt Nam đang xây dựng 3 trụ cột chính về kinh tế và thúc đẩy mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp các nhà đầu tư quốc tế phát triển tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam thăm, làm việc với Phòng Thương mại Luxembourg.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam thăm, làm việc với Phòng Thương mại Luxembourg.

Với mối quan hệ tốt đẹp truyền thống, sự gắn kết chặt chẽ trong quá khứ và hiện tại, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng giữa Việt Nam và Luxembourg ngày càng hiểu nhau hơn, thông cảm, chia sẻ với nhau nhiều hơn, cũng như thấy cần có trách nhiệm với nhau hơn trong các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong 35 năm đổi mới, Việt Nam kiên định với 3 trụ cột chính, đó là xây dựng nền dân chủ xã hội, huy động tri thức, sức mạnh tập thể, kết hợp với sức mạnh bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển, Việt Nam luôn lấy người dân làm trung tâm, chủ thể. Mọi chính sách phát triển của Việt Nam đều hướng đến người dân, phục vụ người dân. Người dân tham gia vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và thụ hưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tôn trọng quy luật cạnh tranh của thị trường nhưng khi cần thiết phải có sự can thiệp của nhà nước để điều tiết, đảm bảo sự phát triển đó không tạo ra cú sốc lớn, gây ảnh hưởng đến người dân. Xuyên suốt 3 trụ cốt chính này đó là vấn đề liên quan đến con người. “Chúng tôi phát huy tối đa trí tuệ, năng lực phẩm chất người Việt Nam, không hy sinh tiến bộ công bằng xã hội, hy sinh bảo vệ môi trường để chạy theo phát triển kinh tế đơn thuần”- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết, Việt Nam đang tiến hành 3 đột phá chiến lược để phát triển kinh tế, đó là hội nhập, phát triển nền kinh tế thị trường có định hướng của nhà nước; xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao; xây dựng hạ tầng chiến lược trên các lĩnh vực…Trong quá trình đó, Việt Nam cần có nguồn lực, sự hỗ trợ của bên ngoài để phát triển nguồn vốn, thị trường, tăng cường hợp tác đầu tư công, lấy nguồn lực nhà nước kích hoạt nguồn lực xã hội.

Việt Nam tăng cường ổn định chính trị, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi chưa có nguy cơ cũng như xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. “Việt Nam luôn kiên định, dứt khoát bảo vệ độc lập chủ quyền, bởi không ổn định chính trị thì ai dám ở lại đầu tư. Chúng tôi cũng đảm bảo chính sách ổn định giúp các nhà đầu tư yên tâm, đồng thời cắt giảm nhiều thủ tục, tạo hành lang thông thoáng, tiện lợi phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như các nhà đầu tư quốc tế”- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc của Thủ tướng tại Phòng Thương mại Luxembourg.

Lấy ví dụ về sự hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế ở Việt Nam gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến đầu tư tại Việt Nam đảm bảo hòa nhập với cuộc sống, văn hóa của Việt Nam trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thông tin, hiện Việt Nam đã ký 16 hiệp định thương mại tự do, không có rào cản lớn về thuế quan, xuất nhập khẩu. Việt Nam cũng ký, tham gia nhiều hiệp định thúc đẩy đầu tư, đồng thời cam kết có cơ chế giúp các nhà đầu tư thu hồi vốn và có lãi khi đầu tư vào Việt Nam.

Gợi mở với các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam hiện đang cần đầu tư vào công nghệ, nhất là công nghệ cao, những ngành mới nổi, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, khuyến khích lập nghiệp, quản trị tiên tiến, đáp ứng yêu cầu thời đại. Việt Nam cũng mong muốn có sự giao thoa học hỏi chia sẻ lẫn nhau, trao đổi, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề kỹ thuật cao, đổi mới tri thức, nâng cao trình độ nghiên cứu, quản lý, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện Chính phủ, Phòng Thương mại Luxembourg chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Luxembourg.

Ấn tượng với sự phát triển của Luxembourg trong việc lựa chọn rất đúng những lợi thế, tiềm năng, đi tắt đón đầu những ngành, lĩnh vực mới như tài chính, ngân hàng, phát triển xanh, chống biến đổi khí hậu, Thủ tướng tin tưởng, với quan hệ truyền thống tốt đẹp, đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và Luxembourg đang tăng từng ngày. Giữa Việt Nam và Luxembourg có nhiều nét tương đồng, trong đó có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự hợp tác thuận lợi trên cần tiếp tục được mở rộng.

Thủ tướng tin tưởng và kỳ vọng Luxembourg là thị trường cầu nối vào châu Âu của Việt Nam và Việt Nam là cầu nối cho Luxembourg vào thị trường ASEAN và Trung Quốc. Hai bên phát huy tối đa hiệp định thương mại tự do, hiệp định về đầu tư, đầu tư tốt thúc đẩy thương mại và ngược lại. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng mong muốn nhà đầu tư hai nước tăng cường tìm hiểu và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Cũng trong khuôn khổ buổi thăm và làm việc, lãnh đạo hai Chính phủ đã chứng kiến Lễ Ký kết biên bản hợp tác cao cấp Việt Nam – Luxembourg.

Trước đó, phát biểu khi đến tham quan tại Sở Giao dịch Chứng khoán Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam quyết tâm hợp tác và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn. Đây là lúc mọi hành động của chúng ta phải lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và là động lực để phát triển bền vững. Khoa học công nghệ phải đi trước để dẫn dắt và nguồn lực tài chính phải là đòn bẩy, thúc đẩy chuyển đổi mô hình phát triển hướng tới kinh tế xanh, tuần hoàn, bền vững, bao trùm và nhân văn.

Với tinh thần quyết tâm sẵn sàng đóng góp tích cực, trách nhiệm vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, Việt Nam coi thúc đẩy tăng trưởng xanh là một nhiệm vụ then chốt quốc gia để kiến tạo một không gian phát triển bền vững. Trong đó, Việt Nam quan tâm xây dựng thể chế để khuyến khích sự hưởng ứng và tham gia của tất cả các chủ thể trong xã hội, nhất là doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các dự án công - tư trong tăng trưởng xanh; hình thành các chuỗi giá trị và ngành nghề mới thông qua xanh hóa sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.

“Luxembourg với những thành tựu to lớn về tăng trưởng bền vững, cùng thế mạnh về tài chính xanh và chiến lược tăng cường hợp tác với các nước trên thế giới để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu. Nhân chuyến thăm Sở giao dịch chứng khoán Luxembourg hôm nay, chúng tôi mong muốn các bạn trở thành cầu nối để thắt chặt và phát huy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp và hiệu quả giữa Việt Nam và Luxembourg; hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm cho chúng tôi trong việc hình thành các công cụ tài chính xanh; đồng thời kết nối với các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư lớn tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam”- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Hoàng Phong (đưa tin từ Luxembourg)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/viet-nam-tao-moi-co-che-va-dieu-kien-tot-nhat-de-thuc-day-dau-tu-quoc-te-i677212/