Việt Nam tăng khả năng dự World Cup bóng đá nữ 2023

Ý tưởng nâng VCK World Cup 2023 từ 24 lên 32 đội, cơ hội tham dự mở ra với đội tuyển nữ Việt Nam; Porto sở hữu chân sút đắt giá nhất châu Á; Nguyễn Văn Phương dự đấu vòng chính Trẻ Wimbledon.

Tuyển nữ Việt Nam tăng khả năng dự World Cup 2023

World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ tăng từ 24 lên thành 32 đội, tiền thưởng tăng gấp đôi. Thế nên cơ hội dành cho bóng đá Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á nói chung cũng sẽ tăng lên.

Ý tưởng nâng cấp World Cup bóng đá nữ của chủ tịch FIFA Infantino... ẢNH: REUTERS

Ý tưởng nâng cấp World Cup bóng đá nữ của chủ tịch FIFA Infantino... ẢNH: REUTERS

...sẽ giúp mở ra cơ hội dự World Cup 2023 dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. ẢNH: CTV

Tại World Cup 2019, châu Á có 5 suất tham dự bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc và Thái Lan. Đề xuất tăng lên 32 đội, cơ hội sẽ được mở ra cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Ý tưởng trên được chủ tịch FIFA Gianni Infantino đề xuất lên để Hiệp hội thành viên phê chuẩn. Chủ tịch Infantino cho biết: “Tăng lên 32 đội, chúng ta phải hành động để đưa vào giải đấu năm 2023. Nếu ý tưởng được thực hiện, quá trình đấu thầu xin đăng cai lại từ đầu có thể là đồng chủ nhà. Không có gì là không thể nếu chúng ta cùng nhau hành động”.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới cũng nêu ý tưởng tổ chức Club World Cup nữ càng sớm càng tốt nhằm phát triển, cùng sự đầu tư nhiều hơn nữa vào các CLB nữ trên toàn thế giới.

Chủ tịch Infantino cũng đánh giá cao World Cup nữ 2019 Pháp đăng cai. Cùng với ý tưởng tăng số quốc gia lên 32, giải thưởng World Cup nữ cũng được nâng từ 30 triệu USD lên 60 triệu USD năm 2023. Dù thế, nó vẫn còn khiêm tốn so với World Cup nam là 400 triệu USD, đội vô địch Pháp nhận 38 triệu USD tiền thưởng.

Tài năng trẻ Nguyễn Văn Phương đối đầu tay vợt Mỹ tại Wimbledon

Tay vợt thuộc biên chế Becamex Bình Dương, Nguyễn Văn Phương giành hai chiến thắng ở vòng loại, góp mặt tại vòng đấu chính Grand Slam trẻ Wimbledon 2019.

Tay vợt Nguyễn Văn Phương lần đầu vào vòng đấu chính Grand Slam trẻ Wimbledon. ẢNH:CMQ

Trước Văn Phương, Lý Hoàng Nam đã lập được thành tích này năm 2015. Hai bại tướng của Văn Phương đều đến từ nước Pháp. Trận đầu tiên, tay vợt Việt Nam đánh bại Finn Murgett 7-5; 5-7; 6-4 lọt tiếp vào vòng loại hai.

Ở trận tranh vé trực tiếp đến vòng chính, hạt giống số 15 Văn Phương tiếp tục đà hưng phấn khi đả bại Loris Pouroy (hạt giống số 6) tỉ số cách biệt 6-2; 6-3, lần đầu giành quyền vào vòng đấu chính Grand Slam trẻ Wimbledon.

Tại vòng 64, Nguyễn Văn Phương sẽ đối đầu hạt giống số 6 Brandon Nakashima. Tay vợt 17 tuổi người Mỹ hiện xếp hạng 535 thế giới được đánh giá là đối thủ cực kỳ khó chịu đối với đại diện của Việt Nam.

Trang chủ Porto FC chào đón Nakajima.

Porto sở hữu chân sút đắt giá nhất châu Á

Đại diện bóng đá Bồ Đào Nha, Porto FC vừa chiêu mộ thành công cầu thủ đắt nhất châu Á Shoya Nakajima, người đang nắm giữ kỷ lục chuyển nhượng trị giá 35 triệu euro khi chuyển từ Pottimonense về CLB Al-Duhail.

Để có được chữ ký của cầu thủ đa năng người Nhật Bản Nakajima, Porto đã phải bỏ ra 20 triệu euro chuyển nhượng anh về từ Al-Duhail. Nakajima sẽ có hợp đồng 5 năm đến 2024 với Porto, cùng điều khoản phá vỡ hợp đồng lên đến 80 triệu euro.

Nakajima được trao chiếc áo số 8, đồng thời là tân binh đắt giá nhất trong số bốn cầu thủ được Porto mua về sau các chân sút Ze Luis (Spartak Moscow, 8,5 triệu euro), Loum (Braga, 7,5 triệu euro) và Renzzo Saravia (Racing Club, 5,5 triệu euro).

Tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018, Nakajima trở thành chân sút đắt nhất châu Á với chi phí 35 triệu euro. Vượt trên người đàn anh Hidetoshi Nakata trị giá 26 triệu euro năm 2001, đồng thời vượt mặt siêu sao Hàn Quốc Son Heung-min trên thị trường chuyển nhượng. Mùa giải 2015, Son Heung-min chuyển từ Leverkusen về Tottenham với giá 30 triệu euro.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/viet-nam-tang-kha-nang-du-world-cup-bong-da-nu-2023-844493.html