Việt Nam tặng 3.000 khẩu trang giúp Houston, Texas, Mỹ phòng, chống COVID-19

Ngày 28/5, đại diện các cơ quan chức năng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston ông Lương Quốc Huy đã trao 3.000 chiếc khẩu trang cho lãnh đạo thành phố Houston, bang Texas chống dịch.

Việt Nam tặng 3.000 khẩu trang giúp Houston, Texas, Mỹ phòng, chống COVID-19.

Việt Nam tặng 3.000 khẩu trang giúp Houston, Texas, Mỹ phòng, chống COVID-19.

Số khẩu trang trên là quà tặng của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài gửi cho Chính quyền và nhân dân thuộc bang Texas, Hoa Kỳ.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston Lương Quốc Huy đã trao 3000 chiếc khẩu trang cho Lãnh đạo thành phố Houston.

Trước đó, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston cũng đã đại diện trao tặng 4.000 khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thành phố Houston và thành phố San Antonio.

Ngoài Tổng lãnh sự quán tại bang California, Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam tại thành phố Houston, bang Texas (Mỹ) là Tổng lãnh sự quán thứ 2 của Việt Nam tại Mỹ, được thành lập 25/3. Tại bang Texas cộng đồng người Việt có khoảng 450.000 bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc.

Trước đại dịch COVID-19, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ủy ban Nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài rất quan tâm đến cộng đồng người Việt tại Houston, Mỹ cũng như nỗ lực chung tay hỗ trợ nhân dân nước bạn chống lại đại dịch toàn cầu.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston cũng đã đại diện trao tặng 4.000 khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thành phố Houston và thành phố San Antonio.

Theo số liệu thống kê từ trang Worldometers tính đến 6h ngày 29/5, thế giới hiện ghi nhận 5.899.781 người mắc COVID-19, trong đó có 361.572 ca tử vong và 2.577.155 người bình phục. Mỹ vẫn tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất, lần lượt là 1.767.791 (tăng 21.988 ca) và 103.313 (tăng 1.206). Mỹ cũng ghi nhận 498.656 người mắc COVID-19 đã bình phục.

Nguyệt My

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/viet-nam-tang-3000-khau-trang-giup-houston-texas-my-phong-chong-covid-19-109437.html