Việt Nam tan giấc mơ vô địch

Đội tuyển U22 Việt Nam đã không thể thực hiện giấc mơ giành ngôi vô địch giải U22 Đông Nam Á năm nay sau khi để thua U22 Indonesia trong trận bán kết với tỷ số sát nút 0-1. Ở trận bán kết còn lại, U22 Thái Lan cũng phải nhờ đến loạt sút luân lưu đầy may rủi mới có thể đánh bại chủ nhà U22 Campuchia để giành quyền vào chơi trận chung kết gặp U22 Indonesia.

U22 Việt Nam gặp khó khăn trước lối chơi áp sát của U22 Indonesia (đỏ).

U22 Việt Nam gặp khó khăn trước lối chơi áp sát của U22 Indonesia (đỏ).

Trong cuộc đối đầu với Indonesia ở trận bán kết giải U22 Đông Nam Á 2019 chiều 24-2, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công cho các tuyển thủ U22 Việt Nam.

Việc thi đấu với đội hình thấp trước một đối thủ có nền tảng thể lực tốt khiến U22 Việt Nam kiểm soát bóng ít hơn đối thủ. Mặc dù vậy, trước lối chơi chặt chẽ của đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn, các chân sút của đến từ xứ “vạn đảo” đã không thể tạo ra được những tình huống nguy hiểm thực sự nào về phía khung thành của thủ môn Văn Biểu trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên.

Trong khi đó, những tình huống nguy hiểm nhất mà U22 Việt Nam tạo ra về phía khung thành của Indonesia trong hiệp thi đấu thứ nhất là tình huống bật cao đánh đầu của Đức Nam từ cự ly 6m ở phút 20 nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. Đến phút 25, các tuyển thủ U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên biên trái, bóng được treo vào trong vòng cấm chạm đầu cầu thủ U22 Indonesia khiến khung thành của thủ môn Raharjo thêm một phen chao đảo.

Tốc độ trận đấu được U22 Indonesia đẩy cao đầu hiệp 2, khi các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn chưa lấy lại nhịp độ trận đấu thì phút 48, Wanewar thoải mái đón quả tạt của đồng đội để đánh đầu ở gần phía cột dọc trái, thủ môn Văn Biểu đã thi đấu tập trung cứu thua cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Ở những phút sau đó, hàng phòng ngự của U22 Việt Nam thi đấu tập trung hơn. Điều này khiến các chân sút của U22 Indonesia không có nhiều tình huống dễ dàng tiếp cận khung thành thủ môn Văn Biểu. Đến phút 60, từ sai lầm của hàng thủ U22 Indonesia mang tới cơ hội dứt điểm ở đầu vòng cấm địa cho Đức Nam và cú sút của anh hướng vào góc phải. Tiếc rằng bóng đi nhẹ nên thủ thành U22 Indonesia bắt gọn.

U22 Việt Nam (trắng) sẽ thi đấu để tranh hạng 3 ở giải U22 Đông Nam Á 2019.

Trong thế trận bế tắc, U22 Indonesia bất ngờ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 69 từ một pha đá phạt cố định. Trong tình huống này, từ đường chuyền vào bên cánh phải của cầu thủ U22 Indonesia, Văn Hạnh có pha phạm lỗi không đáng có với cầu thủ đối phương trước khu vực cấm địa. Trên chấm đá phạt cố định, Luthfi sút bóng xuyên qua hàng rào đưa bóng đập người của Đức Nam bay vào lưới trong khi thủ môn Văn Biểu không phản ứng trước cú sút điểm của đối phương.

Không còn gì để mất, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn có những sự điều chỉnh về lực lượng nhằm tăng cường sức mạnh hàng công bằng việc tung Bảo Toàn và Danh Trung vào sân. Đội tuyển U22 Việt Nam liên tục đẩy cao đội hình tấn công về phía khung thành của U22 Indonesia nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Phút 84, Trần Danh Trung đã ngã trong vòng cấm địa của Indonesia nhưng trọng tài không cho đội tuyển U22 Việt Nam được hưởng phạt đền. Ngay sau đó, Trần Danh Trung có cơ hội ngon ăn để ghi bàn thắng cân bằng tỷ số cho U22 Việt Nam sau đường chuyền của đồng đội, tiếc rằng tiền đạo này đã chậm chân để hậu vệ U22 Indonesia can thiệp khi dứt điểm.

Ở những phút cuối trận, Đức Nam và đồng đội liên tục uy hiếp khung thành của U22 Indonesia. Tuy nhiên, các pha dứt điểm cuối cùng từ các chân sút U22 Việt Nam lại tỏ ra nôn nóng và thiếu chuẩn xác. Ở phía bên kia chiến tuyến, cầu thủ U22 Indonesia liên tục dùng tiểu xảo với những tình huống nằm sân nhằm kéo dài thời gian khiến U22 Việt Nam không thể tìm được bàn thắng quân bình tỷ số.
Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đội tuyển U22 Indonesia đến khi kết thúc trận đấu. Với kết quả này, Việt Nam không thể hiện thực hóa mục tiêu giành quyền vào chơi trận chung kết giải U22 Đông Nam Á.

Ở trận bán kết 2, chủ nhà U22 Campuchia và U22 Thái Lan đã phải nhờ đến loạt sút luân lưu để quyết định thắng bại khi hai đội hòa nhau 0-0 trong suốt 120 phút thi đấu.

U22 Thái Lan (trắng) nhọc nhằn vượt qua chủ nhà U22 Campuchia ở loạt sút luân lưu cân não.

Trong trận đấu này, với sự cổ vũ của các cổ động viên có mặt trên sân, Campuchia thi đấu phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà và áp sát cầu thủ đối phương từ ngay khu vực giữa sân. Điều này khiến các cầu thủ của U22 Thái Lan dù được đánh giá cao hơn nhưng gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, đây cũng là trận đấu thiếu may mắn với cầu thủ đội bóng xứ “Chùa vàng” khi họ đã có 3 tình huống đưa bóng đi trúng xà ngang và cột dọc của chủ nhà U22 Campuchia trong 120 phút thi đấu chính thức. Ở phía bên kia chiến tuyến, U22 Campuchia chỉ có duy nhất 1 tình huống đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành của thủ môn Narrechan của U22 Thái Lan.

Bước vào loạt “đấu súng” cân não, cầu thủ Kakada của Campuchia đã đá hỏng quả sút luân lưu của mình ở ngay lượt sút thứ hai khiến đội chủ nhà nhận thất bại với tỷ số 3-5 khi cả 5 cầu thủ của U22 Thái Lan đều thực hiện thành công quả sút luân lưu của mình.

Với chiến thắng trước U22 Campuchia, U22 Thái Lan giành quyền vào chơi trận chung kết giải U22 Đông Nam Á 2019 gặp đội tuyển U22 Indonesia. Trong khi đó, chủ nhà U22 Campuchia sẽ đá trận tranh hạng 3 với U22 Việt Nam.

Lịch thi đấu chung kết giải U22 Đông Nam Á 2019 ngày 26-2:15 giờ 30: U22 Việt Nam vs U22 Campuchia; 18 giờ 30: U22 Indonesia vs U22 Thái Lan.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/viet-nam-tan-giac-mo-vo-dich/