Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022: Tốt nhưng vẫn cần hoàn thiện

Những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đến giờ có thể xem là tốt tuy nhiên vẫn còn đó những hạn chế và tồn tại cần khắc phục... Hy vọng với quãng nghỉ gần 4 tháng sẽ giúp đoàn quân HLV Park Hang-seo hoàn thiện hơn.

“Hòa Thái Lan có thể xem là kết quả tích cực” đó là nhận xét của HLV Park Hang-seo trong phòng họp báo sau trận đấu tối 19-11. Ý kiến trên của chiến lược gia Hàn Quốc hoàn toàn chính xác nếu tính tới riêng trong mặt trận World Cup bởi với trận hòa trên "Rồng vàng" vẫn là "độc cô cầu bại" đứng đầu bảng G.

Một trận đấu mà đội chủ nhà phải "chịu đựng" những sai sót từ trọng tài chính cũng như nhiều vấn đề khác song tổng thể với 1 điểm giành được thì đó cũng là kết quả tích cực. Bởi nếu nhìn tổng thể thực ra Việt Nam không hề quá vượt trội đoàn voi chiến dù được chơi trên sân nhà, đặc biệt trong 15 phút cuối trận nếu không có tài năng của Văn Lâm hay sự lăn xả của Văn Hậu thì chắc chắn Thái Lan đã có một bàn thắng.

Đội tuyển Việt Nam đang duy trì mạch bất bại tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 nhưng chưa cho thấy sức mạnh vượt trội các đối thủ khác. Ảnh: CTV.

Đội tuyển Việt Nam đang duy trì mạch bất bại tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 nhưng chưa cho thấy sức mạnh vượt trội các đối thủ khác. Ảnh: CTV.

Ý kiến cho rằng "Việt Nam dù tiến bộ vẫn chưa vượt được Thái Lan" có thể chạm "lòng tự ái" của hàng triệu CĐV xứ sở cờ đỏ sao vàng nhưng nếu căn cứ vào diễn biến trong trận đấu tối qua có thể đó không phải là nhận định vô căn cứ. Khi đoàn voi chiến có đầy đủ "binh hùng tướng mạnh" và được dẫn dắt bởi một chiến lược gia lão luyện như Nishino thì quả thực đây vẫn là một thế lực mạnh mẽ.

Nhìn rộng ra hơn một chút trong bảng G đặc biệt là với những "bại tướng" của đội tuyển Việt Nam thì nhận định trên càng có cơ sở. Ngoại trừ một Indonesia khủng hoảng thì Malaysia và UAE đều không phải là kẻ yếu. Họ bị đánh bại bởi Việt Nam nhưng đó không phái trong một trận đấu mà họ thua toàn diện cũng như họ không có được lực lượng mạnh nhất. Chính HLV Park Hang-seo cũng từng nhận xét Malaysia là một đội mạnh khi nghe tin đoàn quân của HLV Tan Cheng-hoe lội ngược dòng trước Thái Lan hôm 14-11.

Nói như thế để thấy rằng về cơ bản trình độ của các đội bóng Đông Nam Á và đặc biệt là trong bảng G không có cách biệt quá lớn. Việt Nam tiến bộ nhưng các nước khác cũng không hề "đứng yên" và nhận xét của HLV Park Hang-seo là hoàn toàn chính xác.

Hành trình của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 sẽ được “tái khởi động” vào tháng 3 khi “rồng vàng” hành quân tới Malaysia. Lịch thi đấu “đã giúp” Việt Nam khi trước đó người Mã sẽ phải vượt hàng nghìn km để hành quân từ UAE trở về sau khi làm khách tại đây. “Lấy sức nhàn chống quân địch mệt mỏi”, chúng ta có lợi thế không nhỏ trước người Mã.

Phải 3 tháng sau đó thầy trò ông Park Hang-seo mới lại có một trận đấu nữa và đó lại là một trận đấu trên sân nhà tiếp đón Indonesia – giờ đã biến thành kho điểm của các đội trong bảng G. Nếu giành thắng lợi thậm chí là thắng đậm trước Malaysia và Indonesia thì trận đấu cuối cùng trên đất UAE với “rồng vàng” có thể chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục…

Thời gian 4 tháng tới sẽ giúp HLV Park Hang-seo có thêm cơ hội điều chỉnh lực lượng cũng như chiến thuật. Ảnh: CTV.

Về tình hình lực lượng thì cùng với sự rút lui của lão tướng Anh Đức, cơ hội đang mở ra cho các lứa trẻ hơn. Một Mạc Hồng Quân, Martin Lò hay thậm chí “người hùng bị quên lãng” Văn Quyết cũng đều có cơ hội trở lại với ĐTQG.

Việc trận đấu gần nhất của ĐTQG là vào tháng 3 cũng giúp hàng loạt bệnh binh như Xuân Trường hay Đình Trọng có cơ hội trở lại. Sự góp mặt của họ cũng sẽ giúp thổi một làn gió mới vào đội hình các chiến binh sao vàng như những gì Tuấn Anh đã làm được trong 2 trận vừa qua.

Tất nhiên lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 không chỉ đem đến những thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam. Vào tháng 3, các giải đấu ở châu Ấu sẽ bước vào giai đoạn “nóng bỏng nhất” và nếu Công Phượng và Văn Hậu bỗng thoát khỏi “kiếp dự bị” họ chắc chắn sẽ bị “vắt kiệt sức” do lịch thi đấu dày đặc ở lục địa già. Chưa kể đến trường hợp của Quang Hải người mà thày Park đã úp mở sẽ sang Tây Ban Nha thi đấu… Nếu như những điều đó trở thành sự thực việc đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn về lực lượng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng như đã thể hiện vừa qua, Văn Lâm sẽ tiếp tục là lựa chọn số 1 trong khung gỗ tuy nhiên thủ thành mang hai dòng máu Việt – Nga cũng vẫn phải “dè chừng” những Bùi Tiến Dũng hay Văn Công… có thể được gọi thế chỗ anh bất cứ lúc nào.

Hai cánh của đội tuyển sẽ là sự sàng lọc giữa các vị trí giữa cũ và mới của HLV Park Hang-seo. Những phát hiện mới tại V.league, hạng Nhất hay các cá nhân xuất sắc từ ĐT U22, U19 cũng có thể được gọi bổ xung.

Lực lượng như thế nhưng còn chiến thuật sẽ thế nào! Sau trận đấu ngày hôm qua HLV Park Hang-seo từng phát biểu rằng: “Bóng đá là môn thể thao luôn có tính phi hợp lý. Chẳng có trận nào chúng ta hoàn thiện được. Chỉ có cách là tăng cường tập luyện để giảm thiểu sai sót. Tháng 3-2020 chúng ta mới có trận tiếp theo. Tôi còn thời gian để điều chỉnh. Hiện tôi chưa có ý tưởng gì, nhưng thời gian tới chắc chắn có điều chỉnh”. Vậy hãy xem chiến lược gia Hàn Quốc có ý tưởng gì mới cho các chiến binh sao vàng trong thời gian 4 tháng tới. Hãy chờ xem và hy vọng.

Năm 2020 sẽ là một năm “bận bịu” với bóng đá Việt Nam khi có hàng loạt giải đấu lớn. Ngay tháng đầu tiên của năm, U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết châu Á tại Thái Lan trong tư cách là đương kim á quân. Đây là một giải đấu mà giới chức thể thao nước nhà cũng như người hâm mộ rất kỳ vọng vào một kỳ tích nữa của “rồng vàng” và xa hơn là giành vé tham dự Olympic.

Đó là trên bình diện các đội tuyển của quốc gia còn ở cấp CLB nó sẽ còn “dày đặc hơn nữa”. Theo kế hoạch thì trận Siêu Cúp Quốc gia 9 sẽ là trận mở màn cho mùa giải mới sẽ diễn ra vào tháng ngày 5-2. Cúp Quốc gia 2020 sẽ khởi tranh từ ngày 15-2, còn V.League và giải hạng Nhất lần lượt khai mạc từ ngày 22-2 và 29-2. Đó là chưa kể đến các giải đấu của AFC và AFF đã và đang lên kế hoạch tổ chức.

Lực lượng cho U23 và ĐTQG đều lấy từ các CLB trong nước từ đó nếu các cầu thủ này bị chấn thương hoặc giảm phong độ do "mất sức" thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch của HLV Park cũng ban huấn luyện. Minh chứng rõ ràng nhất chính là danh sách hàng loạt chấn thương vừa qua của đội tuyển Việt Nam.

Bình Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/doi-tuyen-viet-nam-tai-bang-g-vong-loai-world-cup-2022-tot-nhung-van-can-hoan-thien-570706/