Việt Nam tại Olympic: 'Nữ hoàng' đấu kiếm dừng bước, chờ Ánh Viên

Nguyễn Thị Lệ Dung đã không thể tạo ra bất ngờ trước đối thủ có đẳng cấp vượt trội.

Nguyễn Thị Lệ Dung đã không thể tạo ra bất ngờ trước đối thủ vượt trội.

Nguyễn Thị Lệ Dung đã không thể tạo ra bất ngờ trước đối thủ vượt trội.

Ngay trong trận ra quân tại nội dung kiếm chém nữ Olympic 2016, “nữ hoàng” kiếm chém Đông Nam Á Nguyễn Thị Lệ Dung đã gặp thử thách lớn khi cô đụng phải ĐKVĐ kiếm chém nữ London 2012 - Kim Ji Yeon. Những phút đầu diễn ra bất ngờ khi Lệ Dung nhập cuộc khá tốt còn tâm lý của Kim Ji Yeon không ổn định.

Cả hai cùng giằng co nhau ở tỷ số 3-3. Sau thời điểm này, kiếm thủ Hàn Quốc ăn 2 kiếm liên tiếp và Lệ Dung có dấu hiệu lúng túng. Kim Ji Yeon dần chiếm thế chủ động và lấy lại vị thế trên cơ của nhà ĐKVĐ trước đối thủ kém hẳn nhiều bậc rồi liên tiếp ghi điểm và khép lại trận đấu với tỉ số chênh lệch 15-3. Như vậy, Lệ Dung là VĐV tiếp theo của đoàn TTVN phải dừng bước tại Olympic 2016.

Vào lúc 00h06 rạng sáng mai (9/8), Ánh Viên sẽ thi đấu nội dung cuối cùng của mình tại Rio 2016 là 200m hỗn hợp ngay bên cạnh nhà ĐKVĐ London 2012 Ye Shiwen. Theo lịch thi đấu do BTC công bố, Ánh Viên sẽ góp mặt ở lượt bơi thứ 3 vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Kình ngư Việt Nam được xếp bơi ở làn số 7.

G.H

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/viet-nam-tai-olympic-nu-hoang-dau-kiem-som-dung-buoc-cho-anh-vien-d162823.html