Việt Nam tái đấu Philippines: Khi HLV Eriksson ở chân tường

Việt Nam có lợi thế thắng Philippines 2-1 trận lượt đi, nhưng phải thận trọng trước nhà cầm quân lão luyện Sven-Goran Erikson trong cuộc tái đấu ở Hà Nội.

Philippines vẫn mơ phép màu

"Chúng tôi phải thắng trận lượt về", tiền đạo Patrick Reichelt, người ghi bàn ở phút bù giờ hiệp 1 trận lượt đi tuyên bố, khi cùng các đồng đội bay sang Hà Nội đá lượt về.

Philippines vẫn mơ vào phép màu

Reichelt cho rằng Philippines thua trận lượt đi vì anh và các đồng đội đã không chơi hết sức.

"Chúng tôi thua vì không chơi bóng bằng cả trái tim mình. Chúng tôi không chấp nhận thất bại, và cần phải thay đổi trận lượt về".

HLV Eriksson cũng tuyên bố đầy tự tin: "Chúng tôi vẫn còn 90 phút trận lượt về để thay đổi kết quả vào giành vé vào chung kết".

Cây bút nổi tiếng Gabriel Tan của Fox Sports cũng nhận định, cơ hội dành cho Philippines chưa phải đã kết thúc, dù thua lượt đi là bất lợi lớn.

Tờ Inquirer cũng đưa tin, Philippines vẫn còn cơ hội, và chờ đợi vào phép màu như từng diễn ra ở Hà Nội năm 2010.

8 năm trước, Philippines thắng tuyển Việt Nam 2-0 ngay trên sân Mỹ Đình, để lần đầu tiên giành quyền vào bán kết AFF Cup.

Trận lượt về còn nhiều điều chờ đợi

Người Philippines vẫn đang mơ mộng phép màu sẽ lặp lại, để lần đầu tiên trong lịch sử vào đá chung kết giải khu vực.

Đừng xem thường khi Eriksson ở chân tường

Azkals trở thành đội bóng đầu tiên ở AFF Cup 2018 ghi bàn vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam.

Một pha bóng mà Philippines đã khai thác tốt sự chủ quan của hàng thủ Việt Nam, khi hiệp 1 trận lượt đi trôi vào những giây bù giờ cuối cùng.

Yếu tố này giúp Philippines hy vọng vào phép màu trong trận lượt về.

Ở chân tường, HLV Eriksson và Philippines quyết làm mọi thứ có thể

Bên cạnh đó, HLV Eriksson cũng là niềm hy vọng của Azkals, trong bối cảnh nhiều trụ cột phải trở lại các CLB.

Kinh nghiệm ở bóng đá đỉnh cao của Eriksson là yếu tố quan trọng, trở thành cơ sở để Philippines hy vọng.

Thành công từ lâu đã rời xa Eriksson. Nhưng trong cuộc chiến knock-out, nhà cầm quân 70 tuổi người Thụy Điển vẫn có thể tạo nên điều đặc biệt.

Trong trận bóng đá đỉnh cao, chỉ một vài tình huống cũng có thể tạo đột biến. Eriksson là mẫu HLV có khả năng làm được điều này.

Sau chiến thắng lượt đi bán kết AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam cần phải thận trọng, giữ đôi chân trên mặt đất để tránh đòn của Sven Goran Eriksson trận lượt về.

Đại Phong

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/aff-cup/viet-nam-vs-philippines-dung-xem-thuong-eriksson-i-aff-cup-2018-492498.html