Việt Nam sớm hoàn tất Báo cáo tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Bộ Ngoại giao cho biết, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 15-4 đã công bố Báo cáo tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA) của Việt Nam (Báo cáo số S/2020/258), trên hệ thống văn bản chính thức của LHQ.

Bộ Ngoại giao cho biết, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 15-4 đã công bố Báo cáo tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA) của Việt Nam (Báo cáo số S/2020/258), trên hệ thống văn bản chính thức của LHQ.

Báo cáo rà soát, cung cấp thông tin tóm tắt và đánh giá toàn bộ các hoạt động mà Việt Nam đã triển khai trong tháng 1-2020 trong vai trò Chủ tịch HĐBA. Trong đó, đề cập minh bạch và chi tiết những thông tin về 14 cuộc họp mở, 13 cuộc họp kín và tham vấn về các vấn đề nóng tại châu Phi, châu Á, khu vực Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ cùng các chủ đề liên quan duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Trong quá trình xây dựng Báo cáo, Việt Nam đã trao đổi với các nước Ủy viên HĐBA, Ban Thư ký LHQ; hoàn tất văn kiện này chỉ hai tháng sau khi kết thúc vai trò Chủ tịch HĐBA ngày 31-1 vừa qua.

* Ngày 16-4, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của HĐBA, thảo luận tình hình tại Y-ê-men, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ quan ngại về các vụ việc căng thẳng gần đây và tình hình nhân đạo tại Y-ê-men. Đại sứ nêu rõ, Việt Nam ủng hộ lời kêu gọi của Tổng Thư ký LHQ về ngừng bắn toàn cầu trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, đồng thời nhấn mạnh nghĩa vụ bảo vệ dân thường trong xung đột...

* TTXVN dẫn nhận định của Bộ Ngoại giao Nhật Bản đánh giá cao việc các nước thành viên ASEAN và ba đối tác, gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, nhất trí duy trì và tăng cường hợp tác ASEAN+3 ứng phó dịch Covid-19. Nhật Bản hoan nghênh Việt Nam, trong vai trò Chủ tịch ASEAN, đã tổ chức thành công các Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 về ứng phó dịch Covid-19, thể hiện năng lực kết nối và dẫn dắt hợp tác khu vực trong phòng, chống dịch Covid-19.

* Trả lời phỏng vấn TTXVN, Trưởng Phái đoàn đại diện Trung Quốc tại ASEAN, Đại sứ Đặng Tích Quân nhấn mạnh, việc ra Tuyên bố Chủ tịch về ứng phó chung của ASEAN đối với dịch Covid-19 và triệu tập một loạt hội nghị, thảo luận trực tuyến giữa các nước ASEAN và ASEAN+3, nhất là các Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 về ứng phó Covid-19 vừa qua, đã thể hiện khả năng lãnh đạo mạnh mẽ của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN.

Nhân dịp này, Đại sứ cảm ơn về sự ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam; khẳng định Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam và ASEAN bảo vệ sức khỏe người dân.

* Trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ Đ.Cri-ten-brinh bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã gửi tặng 250.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn để hỗ trợ Mỹ trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; nhấn mạnh đây là món quà tinh thần và là thông điệp về tình đoàn kết, tương trợ Việt Nam dành cho Mỹ, đồng thời thể hiện rõ tinh thần quan hệ Đối tác toàn diện Mỹ - Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44128802-viet-nam-som-hoan-tat-bao-cao-thang-chu-tich-hoi-dong-bao-an-lien-hop-quoc.html