Việt Nam-Singapore tích cực hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau tiếp cận nguồn vaccine ngừa Covid-19

Chiều ngày 26/5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam đến chào xã giao sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam đến chào xã giao sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam đến chào xã giao sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược với Singapore, đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, Singapore trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021 bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đánh giá cao kinh nghiệm của Singapore trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ hỗ trợ và tạo thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ tại Việt Nam, đóng góp thiết thực cho quan hệ hai nước.

Bộ trưởng đề nghị Đại sứ Jaya Ratnam trong nhiệm kỳ của mình tích cực phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Kết nối Kinh tế Việt Nam - Singapore, mở rộng sang các lĩnh vực phù hợp với thời đại cách mạng công nghệ 4.0 như kinh tế số, đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng, logistics, công nghệ thông tin, công nghệ tài chính; đưa đổi mới sáng tạo thành cấu phần quan trọng trong mở rộng các khu VSIP.

Trước mắt, hai bên sớm trao đổi về khả năng xây dựng một thỏa thuận về kinh tế số, đàm phán quy chế đi lại ưu tiên hoặc các biện pháp tạo thuận lợi cho đi lại vì mục đích công vụ và kinh doanh thiết yếu giữa hai nước; đồng thời tích cực hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau tiếp cận nguồn vaccine phòng Covid-19 an toàn, hiệu quả.

Đại sứ Jaya Ratnam cảm ơn Bộ trưởng Ngoại giao đã dành thời gian tiếp và chỉ đạo về phương hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Singapore sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công nghệ cao, kỹ thuật số, đổi mới sáng tạo, cơ sở hạ tầng, tiếp cận vaccine, tạo thuận lợi cho đi lại và hướng tới phục hồi kinh tế bền vững sau đại dịch.

Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Singapore, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-singapore-tich-cuc-hop-tac-va-ho-tro-lan-nhau-tiep-can-nguon-vaccine-ngua-covid-19-146438.html