Việt Nam sẽ vượt qua vòng loại World Cup 2022 nhờ lối chơi cũ mà lại mới?

Nhiều khả năng, HLV Park Hang-seo sẽ áp dụng lối chơi cũ nhưng mang chút hơi hướng châu Âu trong thời gian tới để giúp ĐTQG vượt qua vòng loại World Cup 2022.

Sơ đồ 3 hậu vệ đã trở nên quen thuộc với NHM Bóng đá Việt Nam trong suốt những năm qua. Dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, với sơ đồ này, ông đã giúp ĐTQG gặt hái được nhiều thành công. Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐTQG Việt Nam đang thi đấu vô cùng thành công khi tạm dẫn đầu bảng G với chuỗi trận bất bại.

Chúng ta hòa ĐTQG Thái Lan ở cả hai lượt trận, vượt qua ĐTQG UAE và ĐTQG Malaysia với cùng tỷ số 1-0 ngay trên sân Mỹ Đình. Chiến thắng đậm đà 3-1 trước ĐTQG Indonesia ngay trên sân khách giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo vững vàng ở ngôi đầu và tràn trề cơ hội đi tiếp.

Chia sẻ với truyền thông suốt thời gian qua, HLV Park Hang-seo cho rằng lối chơi của ĐTQG Việt Nam đã bị các đối thủ bắt bài. Bởi vậy, việc nghiên cứu, tìm ra sơ đồ chiến thuật cũng như lối chơi mới cho đội tuyển là yêu cầu cực kỳ cấp bách đối với ông và các công sự.

Có như vậy, HLV Park Hang-seo mới tự tin giúp các cấp độ ĐTQG có được kết quả cao nhất là vượt qua vòng loại World Cup 2022 và bảo vệ thành công chức vô địch AFF Suzuki Cup, SEA Games 31. Tuy nhiên, việc nghiên cứu hay tìm kiếm một sơ đồ chiến thuật mới phù hợp với thể trạng, lối chơi của các cầu thủ là một chuyện, điều quan trọng hơn là cần có thời gian thể thử nghiệm kỹ càng trước khi áp dụng.

Lối chơi của ĐTQG Việt Nam trong suốt thời gian qua ít nhiều đã bị các đối thủ bắt bài.

Lối chơi của ĐTQG Việt Nam trong suốt thời gian qua ít nhiều đã bị các đối thủ bắt bài.

Trong một năm bóng đá nước nhà có quá nhiều giải đấu quan trọng, việc nghiên cứu, áp dụng luôn vào thực tế rất khó thành công. Vì thế, nhiều khả năng, sơ đồ chiến thuật và lối chơi của ĐTQG vẫn có những sự thay đổi nhưng sẽ không quá nhiều và dựa trên bộ khung cũ.

Mới đây, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã chia sẻ một thông tin khá thú vị rằng, ông có nghiên cứu lối chơi của hai đội bóng là RB Leipzig (Bundesliga) và Arsenal (Premier League): "Sở dĩ tôi nghiên cứu đội bóng này và thi thoảng bàn luận với các cộng sự, vì họ cũng vận hành sơ đồ 3 trung vệ".

Dù thường xuyên xem và nghiên cứu lối chơi của hai đội bóng này nhưng HLV Park Hang-seo cho biết, ông không có ý định học theo họ. Để học tập và áp dụng lối chơi của những đội bóng này là không đơn giản họ sở hữu thể hình, thể lực và tư duy chiến thuật hoàn toàn vượt trội so với mặt bằng chung các cầu thủ Việt Nam.

Thế nhưng, việc nghiên cứu, tham khảo sơ đồ chiến thuật của họ phần nào đó cũng có thể giúp vị chiến lược gia người Hàn Quốc tìm ra được hướng đi mới hơn cho ĐTQG. Nếu theo dõi lối chơi 3 hâu vệ của RB Leipzig, có thể thấy nét tương đồng với cách mà HLV Park vẫn đang vận hành cho "cỗ máy" ĐTQG.

Đội bóng nước Đức thực hiện chiến thuật phòng ngự nhiều tầng khiến các đối thủ gặp muôn vàn khó khăn trong việc tiếp cận, triển khai bóng. Lối chơi của ĐTQG Việt Nam cũng vậy. Trước mọi đối thủ chúng ta luôn chủ động phòng ngự nhiều lớp. Mỗi khi mất bóng, hàng tiền đạo trở thành lớp phòng ngự đầu tiên khi các cầu thủ trên hàng công sẽ lao vào cướp bóng và lùi về hỗ trợ phòng ngự.

HLV Park Hang-seo sẽ có những sự điều chỉnh, cải tiến dựa trên sơ đồ chiến thuật cũ?

"Những chiến binh sao vàng" ra sân với 3 hậu vệ nhưng thực chất, đó là sơ đồ 5 hậu vệ bởi hai cầu thủ chạy cánh thường xuyên lùi về phòng ngự. Khi chuyển trạng thái tấn công, sơ đồ 5 hậu vệ sẽ chỉ còn 3 hậu vệ và thế trận phản công trở nên rất nguy hiểm.

Trong độ hình của ĐTQG hiện tại, có khá nhiều cầu thủ sở hữu tốc độ, kỹ thuật cá nhân và chiều cao khá tốt nên bàn thắng có thể đến với chúng ta ở nhiều vị trí khác nhau.

Có lẽ, trong thời gian tới, HLV Park Hang-seo vẫn sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ nhưng sẽ có những thay đổi mới hơn. Các cầu thủ sẽ phải cải thiện nền tảng thể lực để thực hiện những tình huống phối hợp nhanh hơn, chính xác hơn trước sự áp sát của đối phương.

Những tình huống dứt điểm cũng cần được chau chuốt hơn bởi đối đầu với UAE hay Malaysia, những khoảng trống là không nhiều. Bên cạnh đó, HLV Park nhiều khả năng sẽ làm mới lối chơi bằng cách triệu tập thêm nhiều gương mặt mới, chất lượng trong thời gian tới.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/viet-nam-se-vuot-qua-vl-world-cup-2022-nho-loi-choi-cu-ma-lai-moi-a506404.html