Việt Nam sẽ nỗ lực trong vai trò Chủ tịch AIPA 41

Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam vừa kết thúc chuyến tham dự Ðại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 40 (AIPA 40) và thăm chính thức Vương quốc Thái-lan. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của QH đã trả lời báo chí về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.

Phóng viên (PV): Dự Ðại hội đồng AIPA lần này, Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động, chương trình. Xin đồng chí cho biết những hoạt động trọng tâm của chúng ta đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế?

Ðồng chí Nguyễn Văn Giàu: Ngay trong ngày đầu đến với AIPA 40, Ðoàn đại biểu QH Việt Nam đã tham dự Hội nghị Ban Chấp hành AIPA 40, và tại đây, Chủ tịch QH nước ta đã được các đại biểu thống nhất rất cao bầu làm Phó Chủ tịch AIPA 40.

Hội nghị Ban Chấp hành đã thảo luận những vấn đề quan trọng, quyết định nội dung của AIPA lần này. Ngoài Ủy ban Chính trị chưa thể tổ chức họp, các nội dung tại các Ủy ban khác đạt kết quả tốt đẹp. Trong đó, Ðoàn đại biểu QH Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia và đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, thiết thực, được bạn bè trong khu vực và quốc tế đánh giá cao.

Ðáng chú ý, ngay tại phiên khai mạc AIPA 40, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu quan trọng đề cập toàn diện những thách thức, cơ hội đang đặt ra trong quá trình phát triển của các quốc gia, trong đó thẳng thắn nêu những hoạt động đơn phương trên Biển Ðông. Chủ tịch QH đề nghị đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), tự kiềm chế, không quân sự hóa, không có hành động làm phức tạp tình hình, thực thi đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và nỗ lực hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế. Bên cạnh đó, trong các buổi đối thoại giữa các quốc gia, đoàn Việt Nam tiếp tục đưa ra quan điểm này và nhận được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Ðây là một trong những điểm nhấn quan trọng của Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam tại AIPA lần này.

AIPA 40 cũng đã thông qua Thông cáo chung với một trong những mục tiêu cao nhất là xây dựng Cộng đồng bền vững; giải quyết các vấn đề tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế… AIPA 40 thông qua 27 nghị quyết, trong đó có 17 nghị quyết về tổ chức, sáu nghị quyết về kinh tế và bốn nghị quyết về xã hội. Các nghị quyết này đều đề cập những vấn đề cụ thể, thiết thực, lấy con người làm trung tâm.

PV: Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái-lan của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã thu được những kết quả rất tốt đẹp, trên nhiều phương diện. Ðề nghị đồng chí cho biết cụ thể hơn những kết quả đó?

Ðồng chí Nguyễn Văn Giàu: Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam thăm chính thức Thái-lan và đã nhận được sự đón tiếp rất trọng thị, chân thành và cởi mở. Chủ tịch QH và Ðoàn đã có nhiều hoạt động: hội kiến, hội đàm, thăm địa phương là tỉnh U-đon Tha-ni, nơi có Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và rất nhiều kiều bào ta đang sinh sống, làm việc ổn định và phát triển.

Tại các cuộc hội kiến Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Thái-lan, các nhà lãnh đạo Thái-lan đều bày tỏ tình cảm vui mừng đón tiếp Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Thái-lan trong thời điểm quan hệ hai nước phát triển ngày càng tốt đẹp. Hai bên cùng đánh giá cao những thành tựu giữa hai quốc gia trong tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế. Một điểm nhấn quan trọng được lãnh đạo hai bên cùng tâm đắc, đó là việc Việt Nam và Thái-lan luôn ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Các nhà lãnh đạo Thái-lan đặc biệt đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Thái-lan, với những phẩm chất cao quý, như cần cù, siêng năng, chịu khó và trách nhiệm cao. Cộng đồng người Việt Nam ở Thái-lan ngày càng có vai trò quan trọng trong việc phát triển quan hệ hữu nghị hai nước và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thái-lan. Hai bên thống nhất tiếp tục đưa quan hệ hai nước nói chung và đưa hợp tác giữa QH Việt Nam và Hạ viện, Thượng viện Thái-lan lên tầm cao mới.

Các nhà lãnh đạo Thái-lan khẳng định: Khi có những vấn đề khó khăn trở ngại trong quan hệ hai nước, chúng ta sẽ giải quyết, tháo gỡ, trước hết là trên cơ sở tình cảm hữu nghị thân thiết, chân thành.

Một dấu ấn sâu sắc khác trong chuyến thăm chính thức Thái-lan lần này của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đó là chứng kiến sự phát triển, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng Việt kiều tại Thái-lan nói chung và tại U-đon Tha-ni nói riêng. Tại đây, cùng việc gìn giữ, trân trọng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiều bào ta còn luôn biết gìn giữ, phát huy truyền thống và chữ viết của dân tộc Việt Nam. Rất nhiều kiều bào sinh ra và lớn lên tại Thái-lan nhưng đều giỏi tiếng Việt và hiểu biết về văn hóa, lịch sử Việt Nam. Ðây là mô hình tiêu biểu của kiều bào và có thể nhân rộng ở nhiều nơi.

PV: Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41. Chúng ta đã có những sự chuẩn bị gì để làm tốt vai trò này?

Ðồng chí Nguyễn Văn Giàu: Chủ tịch QH nước ta đã tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41, nhiệm kỳ 2019-2020. Ðây là niềm vinh dự, tự hào. Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ Chủ tịch AIPA trong nhiệm kỳ tới; đồng thời kêu gọi các thành viên AIPA, các nước quan sát viên, các quốc gia khách mời cùng đoàn kết, hỗ trợ để AIPA 41 thành công tốt đẹp. Ðể đạt được mục tiêu nêu trên, bên cạnh sự tham gia, đóng góp của các quốc gia trong khu vực, chúng ta sẽ chủ động xây dựng nội dung, kịch bản của các hoạt động tại AIPA 41, diễn ra tại Việt Nam trong khoảng một năm nữa. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu những khó khăn, trở ngại trong quá trình tổ chức AIPA 40 để rút ra những bài học kinh nghiệm, qua đó tổ chức thật hiệu quả AIPA 41.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

SONG LINH (Thực hiện)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41391802-viet-nam-se-no-luc-trong-vai-tro-chu-tich-aipa-41.html