Việt Nam sẽ mất 1,8 triệu việc làm trong 10 năm tới

Báo cáo Công nghệ và tương lai việc làm của ASEAN do Cisco phối hợp với Oxford Economics cho thấy, dưới tác động của cải tiến công nghệ thì ASEAN sẽ mất đi 28 triệu lao động trong 10 năm tới, tương đương 10% tổng số lao động tại khu vực.

Việt Nam là quốc gia chịu tác động mạnh thứ hai trong khu vực ASEAN về việc làm trong 10 năm nữa (Ảnh TL)

Theo đó, tác động của trí tuệ nhân tạo tới việc làm của 6 nền kinh tế lớn nhất ASEAN, gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái-lan và Việt Nam, trong vòng 10 năm tới, các quốc gia này có khả năng gặp sự thay đổi rất lớn về cơ hội việc làm.

Trong đó, Việt Nam là quốc gia chịu tác động mạnh thứ hai trong khu vực này, xếp sau Indonesia. Ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ chịu tác động lớn nhất với 17% tổng số lao động toàn ngành mất cơ hội về việc làm. Tiếp đó là ngành sản xuất, bán buôn và bán lẻ.

Cũng theo Báo cáo, vào năm 2028, để đạt được năng suất như hiện nay, các nền kinh tế không cần đến khoảng 28 triệu lao động, tương đương hơn 10% tổng số lao động đang có. Người lao động kỹ năng thấp sẽ chịu rủi ro lớn nhất.

Cũng theo thống kê, quốc gia có thể chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Singapore với 20,6% tổng số việc làm, tương đương khoảng 500 nghìn việc làm; con số này ở Indonesia là hơn 8%, tương đương 9,5 triệu việc làm; Malaysia là 7,4%, tương đương 1,2 triệu việc làm; Philippines là 10,1% với 4,5 triệu việc làm; Thái-lan là 11,9% với 4,9 triệu việc làm. Con số này ở Việt Nam là 13,8%, tương đương 7,5 triệu việc làm.

Song Nguyên

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/kinh-te/tai-chinh-bao-hiem/viet-nam-se-mat-1-8-trieu-viec-lam-trong-10-nam-toi-47194