Việt Nam sẽ đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Lê Công Thành đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn công nghệ đa quốc gia Dell Technologies.

Phải đổi mới để bắt nhịp được với xu thế của thời đại xã hội số

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà bày tỏ vui mừng được chào đón Đoàn cán bộ cấp cao và chuyên gia của Tập đoàn công nghệ đa quốc gia Dell Technologies, Hoa Kỳ đến thăm và làm việc.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, chuyến thăm và làm việc này đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao đổi với ông Amit Midha Chủ tịch kiêm Phó chủ tịch điều hành, khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản Tập đoàn công nghệ đa quốc gia Dell Technologies. Ảnh tainguyenmoitruong.vn

Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam nói chung cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng, chắc chắn sẽ cần nhiều sự hỗ trợ của tập đoàn công nghệ Dell Technologies trong việc thực hiện mục tiêu này.

Giới thiệu với đoàn công tác, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết hiện nay vai trò và hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý tới chín lĩnh vực. Thông tin, dữ liệu là sản phẩm chính của ngành và cơ bản đang được thu nhận trên khuôn dạng số. Thông tin, dữ liệu của ngành là căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế, quản lý xã hội, công dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ luôn ưu tiên phát triển công nghệ thông tin ứng dụng vào trong các lĩnh vực của ngành với mục tiêu là phải đổi mới, hiện đại tiên tiến để bắt nhịp được với xu thế của thời đại xã hội số như hiện nay.

Đại diện cho Tập đoàn công nghệ đa quốc gia Dell Technologies Ông Amit Midha bày tỏ cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Lê Công Thành cùng các lãnh đạo, cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ông Amit Midha đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm qua, chia sẻ các quan điểm về tầm nhìn và chiến lược phát triển các dự án về công nghệ thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mong muốn trong thời gian tới, Dell Technologies sẽ tiếp tục được hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa với Việt Nam.

Ông Amit Midha cho biết, các sản phẩm của Dell hiện đã được cung cấp cho nhiều các Bộ, ngành của Chính Phủ Việt Nam, như Bộ Tài chính, Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp & Phát triên nông thôn, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài Nguyên & Môi trường, Bộ Giao thông vận tải.

Tiếp đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Thứ trưởng Lê Công Thành thay mặt lãnh đạo Bộ họp bàn với Tập đoàn Dell Technologies đưa ra những giải pháp sau đó có những định hướng, chiến lược hợp tác lâu dài, toàn diện. Bộ trưởng cũng giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối làm việc với Tập đoàn DELL để thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tập đoàn DELL. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phối hợp triển khai các thử nghiệm, trình diễn công nghệ IOT, Big Data, an toàn và bảo mật thông tin của DELL thuộc phạm vi của Bộ.

Bộ TN&MT: Phó Giám đốc xuống làm chuyên viên sau đơn tố cáo

Sau khi có đơn tố cáo, ông Trần Viết Điệp, nguyên Phó Giám đốc một đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý Đất đai, Bộ TN&MT đã được điều chuyển xuống làm chuyên viên.

Sự việc lùm xùm của ông Trần Viết Điệp gây xôn xao dư luận trong Bộ TN&MT, xuất phát từ một lá đơn tố cáo của một phụ nữ. Việc ông Điệp từ Phó giám đốc Trung tâm truyền thông đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai) chuyển xuống làm chuyên viên Trung tâm truyền thông tài nguyên môi trường thuộc Bộ TN&MT được cho là từ nguyên nhân này.

Trả lời báo chí, ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ TN&MT xác nhận việc các cơ quan của bộ này đã tiếp nhận đơn tố cáo đối với ông Trần Viết Điệp. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn của Bộ đang trong quá trình giải quyết, xác minh nội dung tố cáo.

Thứ trưởng Lê Công Thành cho hay, theo quy định về xử lý khiếu nại tố cáo, Văn phòng Đảng ủy Bộ TN&MT đã chuyển đơn này tới Tổng cục Quản lý đất đai để xử lý. Sau đó, Tổng cục Quản lý đất đai đã thành lập đoàn công tác, phối hợp với cơ quan công an xác minh các nội dung trong đơn tố cáo.

“Hiện nay, đang trong quá trình xác minh, cần có thời gian xác minh rồi mới có kết quả cuối cùng”, Thứ trưởng Thành nói.

Ông Thành cũng xác nhận rằng, thời gian này, do sắp xếp lại tổ chức, cán bộ và ông Điệp chuyển công tác sang Trung tâm truyền thông tài nguyên môi trường. Do đang có khiếu kiện, tố cáo nên chưa xem xét việc bổ nhiệm lại đối với ông Trần Viết Điệp.

Cán bộ thuộc Bộ TN&MT bị tố cáo và đang trong quá trình xác minh.

Trao đổi với PV., ông Phạm Tân Tuyến - Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN&MT) cho hay, tất cả các Trung tâm truyền thông của các tổng cục trực thuộc bộ đều được sáp nhập và thành lập Trung tâm Tài nguyên môi trường.

Theo đó, mọi cán bộ, nhân viên của các trung tâm truyền thông của các tổng cục thuộc bộ TNMT đều được chuyển về đây làm việc.

Ông Tuyến nói: “Vụ việc đang được Tổng cục Quản lý đất đai và Công an Hà Nội làm rõ, nên ông Điệp về đơn vị mới phải theo vị trí việc làm mới”.

Còn bản thân ông Trần Viết Điệp, trả lời báo chívề vụ việc, ông Điệp cho hay, nội dung tố cáo đó là vu khống, bản thân ông cũng đang đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ việc vu khống này.

Làm thất thoát ngân sách 26 tỷ đồng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường bị khai trừ Đảng

Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Hà Văn Tiên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Sơn Tây.

Việc kỷ luật ông Tiên xuất phát từ những vi phạm nghiêm trọng trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện Đăk Đrinh.

Cụ thể, mặc dù phát hiện hầu hết các thửa đất thuộc diện thu hồi đã được chuyển nhượng mà không sử dụng cho mục đích canh tác, sản xuất và chủ sở hữu đất không thuộc đối tượng được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, nhưng ông Tiên lại trực tiếp triển khai "quy về chủ cũ", vi phạm quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, với trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng thẩm định, ông Tiên trực tiếp thẩm định và ký các báo cáo thẩm định phương án, trình UBND huyện quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện Đăk Đrinh không đúng thực tế.

Từ đó, việc chi trả cho nhiều người không đủ điều kiện được hưởng tiền tại 3 xã của huyện Sơn Tây, gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 26 tỷ đồng.

PV (tổng hợp)

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/viet-nam-se-day-manh-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-40-post21252.html