Việt Nam sẽ đá tứ kết Asian Cup với đội tuyển của đất nước chứa nhiều điểm độc lạ này

Đội tuyển Nhật Bản chiến thắng Ả Rập Xê Út ở vòng 1/8 và sẽ trở thành đối thủ của Việt Nam ở Asian Cup 2019. Trước khi diễn ra trận đấu đầy kịch tính, chúng ta cùng tìm hiểu về đất nước mặt trời mọc này có những điểm nào đặc biệt?

1. Khu rừng để tự tử

Được biết, ở Nhật Bản có một khu rừng mang tên "Rừng tự tử". Nó có tên là Aokigahara nổi danh là địa điểm tự sát phổ biến thứ hai thế giới. Vật dụng cá nhân của những người đã khuất, từ những đôi giày đến dây treo cổ rải rác khắp nơi.

Khu rừng tự tử nổi tiếng ở Nhật Bản.

Khu rừng này tọa lạc dưới chân núi Phú Sĩ, rừng Aokigahara rộng 35 km2. Khu rừng quanh năm lá phủ rậm rạp nên người ta còn gọi nơi này là "biển cây". Trong rừng, rất nhiều hang động là điểm đến thú vị cho du khách như động Băng và động Gió. Tuy nhiên, mọi người thường gọi Aokigahara bằng một tên khác, khu rừng tự sát.

Theo thống kê, tỷ lệ tự sát tại Aokigahara thường dao động bởi rừng quá rậm rạp. Nhiều thi thể không được tìm thấy trong nhiều năm trời, thậm chí mất tích mãi mãi. Dù vậy, người ta vẫn ước tính được có khoảng 100 người đã tự tử ở đây mỗi năm. Đây cũng là khu rừng gây ám ảnh cho nhiều người.

2. Phòng ngủ khách sạn kiểu "khoang"

Khách sạn kiểu đặc biệt ở Nhật Bản.

Đến nước Nhật Bản, bạn không nên bỏ qua loại phòng khách sạn này. Theo đó, đây được xem là một trong những phát minh "điên" nhất ở Nhật. Thay vì các phòng thông thường, phòng ở các khách sạn của Nhật được thiết dưới dạng buồng (khoang) rất đặc biệt. Chúng có dạng như bao con nhộng, do vậy không tốn quá nhiều không gian để xây dựng. Những khách sạn kiểu này dành cho tất cả mọi người mà không phân biệt giàu nghèo, địa vị cao hay thấp.

3. Thói quen ngủ trên tàu điện ngầm

Thói quen tranh thủ thời gian ngủ trên tàu điện ngầm.

Nhật Bản là đất nước có guồng quay công việc vô cùng bận rộn nên thời gian của họ rất quý báu vậy nên thói quen ngủ trên tàu điện ngầm là phổi biến ở đây. Đặc biệt, người Nhật làm việc rất chăm chỉ, do vậy họ cố gắng tận dụng những lúc không phải đụng đến công việc để nghỉ ngơi. Và tàu điện ngầm là một nơi lý tưởng để ngủ. Không cần phải ghế hay giường, họ chỉ cần tì cằm vào một đoạn cao su và bắt đầu ngủ như khi họ đang ở nhà.

4. Hài hước chuyện trẻ lau sàn nhà

Bộ đồ bé lau sàn giúp bố mẹ giảm bớt thời gian dọn nhà.

Đây là một câu chuyện khá thú vị ở Nhật Bản. Theo đó, các ông bố bà mẹ sẽ không còn bận rộn với việc lau nhà nữa và cũng không phải lo lắng về việc các bé quá nghịch. Chỉ cần cho trẻ mặc những bộ quần áo được thiết kế với một mặt là một tấm giẻ lau sàn, trẻ sẽ được tự do bò giữa nhà và giúp bạn dọn nhà một cách nhanh chóng.

5. Gối ôm dành cho những cô gái cô đơn

Gối ôm dành cho những cô gái cô đơn.

Ở Nhật Bản, phụ nữ thường chọn cách sống độc thân vì ngại lấy chồng. Họ sợ phải dừng lại công việc ở nhà chăm sóc chồng con và vì lẽ đó nên rất nhiều cô gái cô đơn. Chính vì lý do này nên đã nhiều nhà sản xuất đã làm ra những chiếc gối ôm đặc biệt. Cụ thể, gối cho những cô nàng độc thân cũng rất độc đáo, như thể họ đang được nằm trên người của người đàn ông họ mơ ước vậy.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/viet-nam-se-da-tu-ket-asian-cup-voi-doi-tuyen-cua-dat-nuoc-chua-nhieu-diem-doc-la-nay-20190122111833043.htm