Việt Nam sẽ có Trung tâm Khoa học công nghệ hạt nhân 350 triệu USD

Ngày 19/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Đ.A. Medvedev. Hai bên khẳng định quyết tâm triển khai Trung tâm Khoa học công nghệ hạt nhân 350 triệu USD, hợp tác phát triển hạ tầng giao thông đô thị và đường sắt tại Việt Nam.

Hai Thủ tướng đã trao đổi các phương hướng và biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu và bền vững. Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về quan hệ chính trị Việt Nam - Liên bang Nga có độ tin cậy cao, trao đổi đoàn và tiếp xúc được duy trì thường xuyên trên tất cả các cấp, đặc biệt cấp cao.

Hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy các dự án hợp tác quy mô trọng điểm trên các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực thông tin, công nghệ số, chính phủ điện tử.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng D.A. Medvedev

Hai bên khẳng định quyết tâm triển khai dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam trị giá 350 triệu USD.

Theo đó, Trung tâm Khoa học và công nghệ hạt nhân sẽ là cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ hiện đại với các thiết bị tiên tiến, phục vụ cho các lĩnh vực về điện hạt nhân như tính toán, thiết kế, giải quyết các phát sinh trong thực hiện chương trình điện hạt nhân, cải tiến nhiên liệu, quản lý chất thải phóng xạ, sử dụng phóng xạ để triển khai trong các lĩnh vực vật liệu mới…

Bên cạnh đó cũng nhằm xây dựng tiềm lực cho Việt Nam để có thể tiến hành thiết kế, tiếp thu công nghệ lò phản ứng và các thiết bị của nhà máy điện hạt nhân, tiếp thu công nghệ chế tạo nhiên liệu hạt nhân và xử lý chất thải phóng xạ.

Việc xây dựng trung tâm sẽ giúp nâng cao năng lực khoa học công nghệ, tiến tới tự chủ trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện hạt nhân, đảm bảo cho các nhà máy vận hành an toàn, đạt hiệu quả kinh tế.

Hai bên cùng nhất trí tầm quan trọng của hợp tác an ninh, quốc phòng và vui mừng nhận thấy hợp tác khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo, lao động, hợp tác giữa các địa phương hai nước đã phát triển tích cực thời gian qua; nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực này.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201811/viet-nam-se-co-trung-tam-khoa-hoc-cong-nghe-hat-nhan-350-trieu-usd-619868/