Việt Nam sẽ bám sát mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5%, bất chấp những cơn gió ngược

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết Chính phủ đang đẩy mạnh hơn các yếu tố hỗ trợ, trong đó nổi bật nhất là tăng cường đầu tư công để chặn đà suy giảm, kích thích tăng trưởng kinh tế.

Ngày 25/5, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã dự Hội nghị Tương lai châu Á và chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các vấn đề lớn của châu Á, kinh nghiệm và giải pháp ứng phó với những thách thức chung của khu vực, nỗ lực kiểm soát đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu về triển vọng kinh tế của Việt Nam tại hội nghị Tương lai châu Á của Nikkei vào ngày 25 tháng 5 tại Tokyo. Ảnh: Yuki Nakao

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu về triển vọng kinh tế của Việt Nam tại hội nghị Tương lai châu Á của Nikkei vào ngày 25 tháng 5 tại Tokyo. Ảnh: Yuki Nakao

Nikkei dẫn phát biểu của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết: Việt Nam sẽ không thay đổi mục tiêu tăng trưởng GDP là 6,5%, bất chấp áp lực từ lãi suất toàn cầu cao hơn.

Kết thúc quý I năm nay, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 3,3%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra. Phó thủ tướng cho rằng "con số của quý I là không phù hợp."

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết khu vực công vẫn trì trệ và chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch COVID-19. Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bất lợi do nhu cầu yếu hơn và đầu tư ít hơn vào khu vực tư nhân, vì lãi suất cao ở Mỹ và các nơi khác dẫn đến tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu.

“Chúng tôi đang đẩy mạnh đầu tư cho khu vực công… để bù đắp cho một số lĩnh vực mà khu vực tư nhân không thể đáp ứng được,” ông Quang nói và thừa nhận rằng “có một số chậm trễ.”

Ông nói: “Trong quý ba, sẽ có thể thấy một số lợi ích từ các chính sách của chúng tôi. "Trong quý tư, chúng ta sẽ thấy những lợi ích thực sự."

Phó Thủ tướng cho biết mục tiêu tăng trưởng 6,5% vẫn "rất quan trọng", nếu duy trì mục tiêu này sẽ tạo "áp lực tốt" đến người dân để hướng tới mục tiêu đó.

Về căng thẳng địa chính trị, ông nói: “Các nước châu Á cần cùng nhau chia sẻ và hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng một hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ, lấy Hiến chương Liên hợp quốc làm trung tâm”.

Theo Nikkei, Phó Thủ tướng không đề cập đến bất kỳ xung đột hay quốc gia cụ thể nào, nhưng nhận xét của ông được đưa ra khi Trung Quốc mở rộng hoạt động quân sự ở Biển Đông. Yêu sách của Bắc Kinh đối với vùng biển tiếp giáp với Việt Nam và các quốc gia khác.

“Các nước châu Á, nhất là các nước lớn trong khu vực cần vượt qua khác biệt, tìm điểm tương đồng, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nói.

Hội nghị Tương lai châu Á là hội nghị quốc tế thường niên có uy tín hàng đầu ở châu Á do Tập đoàn Nikkei (Nhật Bản) tổ chức từ năm 1995.

Chủ đề của hội nghị năm nay “Nâng tầm sức mạnh của châu Á trong giải quyết các thách thức toàn cầu” mang tính thời sự, có tính cấp thiết để lãnh đạo các chính phủ, doanh nghiệp, học giả... trao đổi về các cơ hội và thách thức cấp bách mà châu Á nói riêng và thế giới nói chung đang phải đối mặt, các xu thế phát triển mới cũng như những cam kết về nỗ lực đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng chung của các quốc gia trong khu vực.

Trung Việt

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//viet-nam/viet-nam-se-bam-sat-muc-tieu-tang-truong-gdp-6-5-bat-chap-nhung-con-gio-nguoc-1092831.html