Việt Nam sẵn sàng là cầu nối hợp tác giữa Romania và EU với ASEAN

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối tăng cường hợp tác giữa Romania và EU với ASEAN trong bối cảnh Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Romania Monica Gheorghita. (Ảnh: Tuấn Anh)

Ngày 14/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã tham vấn chính trị với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Romania Monica Gheorghita về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt với Romania; bày tỏ cảm ơn Romania đã cam kết ủng hộ mạnh mẽ việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và EU trong nhiệm kỳ Chủ tịch Liên minh Châu Âu lần này của Romania.

Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối tăng cường hợp tác giữa Romania và EU với ASEAN trong bối cảnh Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN năm 2020; cảm ơn Romania cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Hai bên tiến hành tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Tuấn Anh)

Quốc vụ khanh Monica Gheorghita đánh giá cao kết quả chuyến thăm Romania vừa qua của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, coi đây là sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước.

Quốc vụ khanh Monica Gheorghita khẳng định, Chính phủ Romania đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam những năm gần đây; đồng thời coi trọng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư; đánh giá cao Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Romania diễn ra nhân dịp chuyến thăm Romania của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt với Romania. (Ảnh: Tuấn Anh)

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế Tham vấn chính trị cấp Tổng vụ trưởng/Thứ trưởng giữa hai Bộ Ngoại giao; nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020.

Hai bên nhất trí sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Romania nhằm rà soát các trọng tâm, định hướng hợp tác cho giai đoạn tới trong các lĩnh vực Romania có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh như dầu khí, lọc hóa dầu, kiến trúc, xây dựng, cảng biển, y học, nông nghiệp, chế biến thực phẩm...

Quốc vụ khanh Monica Gheorghita đánh giá cao kết quả chuyến thăm Romania vừa qua của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, coi đây là sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước. (Ảnh: Tuấn Anh)

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác giáo dục thông qua việc sử dụng hiệu quả 20 suất học bổng Romania trao cho Việt Nam, hướng tới ký kết Chương trình hợp tác giáo dục trong giai đoạn mới. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, lao động, coi đây là lĩnh vực nhiều tiềm năng trong hợp tác song phương giai đoạn tới.

Trong khuôn khổ Tham vấn Chính trị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Quốc vụ khanh Romania Monica Gheorghita cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm; nhất trí về tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả quản trị toàn cầu, liên kết khu vực và luật pháp quốc tế.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-san-sang-la-cau-noi-hop-tac-giua-romania-va-eu-voi-asean-94171.html