Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các bên liên quan trong việc giải quyết vấn đề người Rohingya

Tối ngày 22/10, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã tham dự Hội nghị trực tuyến 'Duy trì hỗ trợ ứng phó với vấn đề người tị nạn Rohingya' do Hoa Kỳ, Anh, EU và UNHCR đồng chủ trì.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về duy trì hỗ trợ ứng phó với vấn đề người tị nạn Rohingya. Ảnh: Nguyễn Hồng

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về duy trì hỗ trợ ứng phó với vấn đề người tị nạn Rohingya. Ảnh: Nguyễn Hồng

Tham dự Hội nghị có đại diện một số nước châu Âu, châu Á, Trung Đông, châu Phi, các cơ quan của Liên hợp quốc như UNHCR, UNICEF, UNDP, WFP, OCHA, IOM và một số tổ chức, trong đó có Ngân hàng Thế giới.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Stephen Biegun, Quốc vụ khanh phụ trách Khối thịnh vượng chung Lord Ahmad, Cao ủy EU về Quản lý khủng hoảng Janez Lenarcic, Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn Filippo Grandi, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock nhấn mạnh, Hội nghị là cơ hội để các bên liên quan tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ ứng phó với vấn đề người Rohingya, hướng tới tìm kiếm giải pháp lâu dài, bền vững thông qua tăng cường các quan hệ đối tác hiện có và thúc đẩy các hợp tác mới theo cách tiếp cận mang tính sáng tạo và đa chiều, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định, Việt Nam ghi nhận và ủng hộ những nỗ lực của Myanmar, Bangladesh cũng như cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết vấn đề người Rohingya trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia và vai trò chủ đạo của các bên.

Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các bên liên quan thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm biện pháp lâu dài, bền vững đối với vấn đề này trên tinh thần chia sẻ gánh nặng và trách nhiệm cũng như cách tiếp cận cân bằng, bao trùm, đa chiều và toàn diện.

Đánh giá đây là quá trình đòi hỏi cần có sự thông cảm, hòa giải, tương trợ lẫn nhau giữa các quốc gia có liên quan cũng như sự sẻ chia, ủng hộ của quốc tế, dựa trên nhận thức đầy đủ về hoàn cảnh và những vấn đề cụ thể ở mỗi quốc gia, Thứ trưởng cho rằng các cơ chế tại khu vực có vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là ASEAN.

Với vai trò trung tâm, ASEAN đã nỗ lực thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin giữa các bên, hỗ trợ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Myanmar, tạo thuận lợi cho tiến trình hồi hương và thúc đẩy phát triển bền vững.

ASEAN đã hoàn tất Đánh giá nhu cầu sơ bộ (PNA), đang thực hiện các khuyến nghị của PNA dưới sự điều phối của Tổng Thư ký ASEAN và chuẩn bị các điều kiện để tiến hành Đánh giá nhu cầu toàn diện.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhấn mạnh, việc hỗ trợ ứng phó với vấn đề này cần được tiến hành trên cơ sở hiểu biết, thông cảm và tương trợ lẫn nhau, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, đồng thời phát huy vai trò trung tâm của tổ chức khu vực và các cơ chế sẵn có trong khu vực.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-san-sang-ho-tro-cac-ben-lien-quan-trong-viec-giai-quyet-van-de-nguoi-rohingya-126986.html