Việt Nam quyết tâm thực thi hiệu quả EVFTA và EVIPA

Việt Nam quyết tâm thực thi hiệu quả EVFTA và EVIPA; Bài học 'xương máu' cho ngành nông nghiệp; khẩu trang y tế có lõi kháng khuẩn từ... giấy vệ sinh... là tin nóng tuần qua.

1. Việt Nam quyết tâm thực thi hiệu quả EVFTA và EVIPA

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định như vậy tại buổi tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, ông Pier Giorgio Aliberti, chiều 13/2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, ông Pier Giorgio Aliberti.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, ông Pier Giorgio Aliberti.

=>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

2. Xây dựng Chính phủ điện tử: Không để bộ máy phình ra, thủ tục phức tạp hơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử (CPĐT), chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương, diễn ra ngày 12/2.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương

=>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

3. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Chưa làm cho phụ huynh, học sinh an tâm thì chưa đi học trở lại"

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, chưa làm được cho phụ huynh và học sinh an tâm thì chưa cho học sinh đi học trở lại ngay. Các em đã đi học trở lại thì trường, lớp phải thực sự an toàn.

Để học sinh đi học lại hay không là vấn đề hiện các phụ huynh rất quan tâm trong tình hình của COVID-19. Ảnh: Quốc Tuấn

=>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

4. Bài học "xương máu" cho ngành nông nghiệp nhìn từ dịch COVID-19

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nông sản của chúng ta, nếu thị trường này “bình yên” thì không sao, nhưng hễ “có biến” là y như rằng, ngành nông sản nước nhà lại một phen điêu đứng.

"Giải cứu nông sản" là cụm từ thường xuyên được nghe thấy trong nhiều năm qua chứ không chỉ trong dịch COVID-19

=>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

5. “Cạn lời” với khẩu trang y tế có lõi kháng khuẩn từ... giấy vệ sinh

Đây không chỉ là hành vi sản xuất hàng giả mà còn lừa dối lòng tin của khách hàng đúng thời điểm bùng phát dịch COVID-19.

Công ty TNHH Việt Hàn sản xuất khẩu trang y tế có lõi kháng khuẩn từ giấy vệ sinh.

=>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

6. Mức phạt 200 nghìn đồng với hành vi dâm ô được đặt lên bàn nghị sự

"Không thể có chuyện phạt 200 nghìn đồng với hành vi dâm ô. Cần phải để ở mức cao hơn như dự thảo luật là 2 triệu đồng, 5 triệu đồng, hoặc tối đa có thể cao hơn”.

Nữ sinh bị quấy rối trong thang máy - Ảnh cắt từ clip

=>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

7. Bốn thay đổi lớn về hạ tầng giao thông phía Đông Hà Nội

Những thay đổi về hạ tầng giao thông cùng với sự xuất hiện của những đại đô thị đẳng cấp đã và đang thúc đẩy tích cực vào tiến trình “chuyển mình” lên Quận của Gia Lâm.

Bản đồ minh họa các thay đổi lớn về hạ tầng tại phía Đông Thủ đô

=>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

8. Lơ là trách nhiệm chống dịch là có tội với dân

Nếu mỗi cơ sở y tế, mỗi quận, huyện, tỉnh, thành đều làm tốt nhiệm vụ, thì chắc chắn sẽ chiến thắng dịch bệnh. Ngược lại, lơ là trách nhiệm phòng chống dịch bệnh chính là có tội với dân, với chính đồng bào của mình.

=>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Bảo Lam

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/chinh-tri-xa-hoi-tuan-tu-10-15-2-viet-nam-quyet-tam-thuc-thi-hieu-qua-evfta-va-evipa-166699.html