Việt Nam - Quảng Tây chung tay giải quyết vấn đề ùn tắc nông sản

Tại buổi họp, lãnh đạo tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) cho biết, Quảng Tây sẽ cùng các tỉnh của Việt Nam chung tay giải quyết vấn đề hàng hóa nói chung và nông sản Việt Nam nói riêng.

Sáng nay (22/3), tại thành phố Lạng Sơn đã diễn ra chương trình hội đàm đầu xuân năm 2019 giữa Bí thư tỉnh ủy các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Tham dự chương trình hội đàm về phía đoàn đại biểu Việt Nam có: Ông Lê Hoài Trung – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng Bí thư các Tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang.

Về phía Quảng Tây, Trung Quốc có ông Lộc Tâm Xã, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc.

Tại buổi hội đàm, trong không khí hữu nghị, thẳng thắn và thiết thực, các bên cùng nhìn lại và đánh giá cao thành quả thực hiện những nhận thức chung đã đạt được tại cuộc hội đàm giữa các bên đầu xuân năm 2018. Đồng thời, đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và thống nhất các nội dung cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực giữa các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong thời gian tới.

Hội đàm đầu xuân năm 2019 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Hội đàm đầu xuân năm 2019 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Phát biểu tại chương trình hội đàm, bà Lâm Thị Phương Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thay mặt Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh biên giới Việt Nam khẳng định: "Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, núi sông liền một dải, truyền thống hữu nghị lâu đời là tài sản quý báu của hai Đảng và nhân dân hai nước. Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thời gian gần đây ngày càng được thắt chặt thông qua các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của hai nước, qua đó đánh dấu mối quan hệ của hai nước đã lên một tầm cao mới. Cùng với đà phát triển của quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các địa phương của Việt Nam với Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục thu được nhiều kết quả quan trọng, trở thành hình mẫu trong quan hệ hợp tác địa phương giữa hai nước".

Cũng tại đây, các bên cũng trao đổi về vấn đề xử lý về vấn đề giao thông hàng hóa nói chung, nông sản nói riêng. Theo đó, cơ chế hội đàm cấp Giám đốc sở Nông nghiệp về hợp tác nông nghiệp giữa các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục được duy trì. Ngành nông nghiệp hai bên bước đầu phối hợp tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản qua địa bàn tỉnh – khu như: Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc và “Ngày hội Na Chi Lăng 2018”... có sự tham dự của đại diện Chính quyền và doanh nghiệp một số địa phương phía Trung Quốc.

Các tỉnh phía Việt Nam đã triển khai có hiệu quả các mô hình hợp tác với phía Quảng Tây như: Mô hình hợp tác trồng dâu nuôi tằm tại huyện Hà Quảng, Bảo Lạc (Cao Bằng) với huyện Nà Po (Quảng Tây - Trung Quốc); hợp tác trồng mía giữa huyện Hạ Lang (Cao Bằng) và huyện Long Châu, huyện Đại Tân (Quảng Tây -Trung Quốc),... các mô hình này đã góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân vùng biên giới.

Ông Lộc Tân Xã, Bí thư khu ủy Quảng Tây phát biểu tại buổi lễ.

Hợp tác về triển khai hợp tác trồng và tiêu thụ trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chủ yếu là do nông dân khu vực biên giới tự phát, chưa có sự tham gia của doanh nghiệp hai bên trong khâu hợp tác sản xuất, bao tiêu sản phẩm; còn có rào cản kỹ thuật, chưa có quy chuẩn chung về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các loại hàng hóa là động vật tươi sống (thủy hải sản, lợn, bò, gà, vịt,...).

Các lĩnh vực hợp tác trọng điểm đạt được nhiều kết quả như: Thúc đẩy hợp tác du lịch, tăng cường kết nối giao thông, hợp tác mở, nâng cấp cửa khẩu, cặp chợ biên giới; công tác thí điểm tiện lợi hóa thông quan, quản lý lao động qua biên giới và xây dựng khu hợp tác khu kinh tế quan biên giới, chống buôn lậu; phòng chống dịch bệnh qua biên giới và xuất nhập khẩu an toàn….

Đại diện các bên kí kết văn bản hợp tác năm 2019.

Kết thúc chương trình, đại diện 4 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang cùng với đại diện tỉnh Quảng Tây đã thống nhất về việc kí kết 7 văn bản hợp tác năm 2019.

Nguyễn Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/viet-nam-quang-tay-chung-tay-giai-quyet-van-de-un-tac-nong-san-a426839.html