Việt Nam quan tâm hợp tác lĩnh vực quốc phòng với EU

Ngày 18-2, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Phó Tổng cục trưởng phụ trách châu Á - Thái Bình Dương/Cơ quan Hành động Đối ngoại EU Paola Pampaloni nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (VN).

Thượng tướng khẳng định Bộ Quốc phòng VN rất quan tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng với EU, phù hợp với quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện theo tinh thần Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa VN và EU (PCA).

Thượng tướng đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, gìn giữ hòa bình, huấn luyện, đào tạo… và tin rằng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển.

Phó tổng cục trưởng phụ trách châu Á - Thái Bình Dương cho biết VN là một trong những nước mà EU ký nhiều hợp tác song phương nhất và tin tưởng trong thời gian tới, hợp tác quốc phòng giữa hai bên sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực...

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/viet-nam-quan-tam-hop-tac-linh-vuc-quoc-phong-voi-eu-890601.html