Việt Nam - Philippines: Xóa dớp thua ở Mỹ Đình, HLV Park lấy vé chung kết

Chỉ cần không thua Philippines, hoặc thua với cách biệt 0-1 thì Việt Nam giành vé vào chung kết AFF Cup 2018.

Ba mươi chưa phải là Tết. Thế nên, Việt Nam đang có cơ hội lớn vào chung kết sau chiến thắng lượt đi 2-1 nhưng cơ hội chưa hoàn toàn tắt với Philippines. Thầy trò HLV Park Hang Seo còn 90 phút tiếp đối thủ ở Mỹ Đình, nơi luôn có hơn 40 nghìn CĐV Việt Nam cổ vũ nhưng thấu chịu nhiều nỗi đau.

Từ Philippines đến Malaysia, Indonesia, Việt Nam đã phải gánh chịu nỗi đau dù được chơi ở sân Mỹ Đình. Thất bại cay đắng nhất chính là trận thua 2-4 trước người Mã ở bán kết năm 2014. Việt Nam cũng có lợi thế thắng 2-1 ở trận lượt đi nhưng tấm vé vào chung kết gần như khép lại sau hiệp 1 khi để cho đối thủ ghi đến 4 bàn.

Nhìn từ quá khứ để thấy rằng, sân Mỹ Đình trong sự cổ vũ cuồng nhiệt trở thành “con dao hai lưỡi” với Việt Nam ở sân chơi AFF Cup, đặc biệt là vòng bán kết. Đó là lý do HLV Park Hang Seo lên tiếng cảnh báo các học trò về bài học năm 2014.

Sự cuồng nhiệt ở Mỹ Đình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Việt Nam vào chung kết?

“Ở trận lượt đi, chúng tôi đã chơi tốt nhưng tôi vẫn nhớ bài học AFF Cup 2014 khi đối đầu với Malaysia. Vậy nên, tôi kỳ vọng các cầu thủ giữ được mình trước những áp lực”, HLV Park Hang Seo nói trong cuộc họp báo ngày hôm qua (5/12).

Thầy Park cảnh báo về nỗi đau Mỹ Đình chắc chắn khiến cho nhiều CĐV Việt Nam thêm phần an tâm, vì ông thầy Hàn Quốc đã lường được sự nghịch lý chơi trên sân nhà. Hiển nhiên, Việt Nam sẽ đá với Philippines trong tâm thế đúng như ông Park Hang Seo kỳ vọng: “Tôi hứa Việt Nam sẽ chơi một trận đấu tốt nhất”.

HLV Park Hang Seo được xem là chuyên gia đá không thua, tức khi cần đá để hòa hoặc bảo toàn lợi thế thì Việt Nam sẽ chơi rất khó chịu. 5 trận đấu chỉ thủng lưới vỏn vẹn 1 lần là minh chứng cho lối chơi khoa học, kỷ luật và toan tính của HLV Park Hang Seo.

Việt Nam rõ ràng không cần phải đá theo kiểu đẩy lên sớm kết thúc đối thủ vì có lợi thế thắng trên sân khách và ghi đến 2 bàn. Chúng ta chỉ cần đá theo thế phong tỏa những đòn tấn công của Philippines, sau đó chờ chực cơ hội ghi bàn.

Việt Nam sẽ vượt qua Philippines.

Ngược lại, Philippines phải đá theo thế không còn gì để mất nhằm hy vọng ghi bàn được bàn thắng vào lưới Việt Nam. HLV Ericsson đã chia sẻ: “Philippines cần ghi 2 bàn thắng để vào chung kết”.

Trận đấu giữa Việt Nam và Philippines chắc chắn là một màn so kè cân não của ông Park với HLV Ericsson. Tin rằng, HLV Park Hang Seo đủ sự toan tính để giúp Việt Nam xóa nỗi đau ở Mỹ Đình, qua đó giành vé vào chung kết AFF Cup 2018.

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay (6/12). Đội nào giành vé vào chung kết sẽ tranh ngôi vô địch với Malaysia, “Mãnh hổ” đã loại Thái Lan nhờ trận hòa 2-2 vào tối 5/12.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/viet-nam-philippines-xoa-dop-thua-o-my-dinh-hlv-park-lay-ve-chung-ket-4196939.html