Việt Nam – Philippines tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm

Chiều 18-10, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Catalino S. Cuy, Chủ tịch Hội đồng các vấn đề ma túy nguy hiểm nước Cộng hòa Philippines, Trưởng Đoàn đại biểu Philippines sang Việt Nam tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về ma túy lần thứ 6.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật của Philippines đã tích cực hợp tác, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan; tiến hành trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy…; cử các đoàn cấp cao, cấp chuyên viên để trao đổi, học tập kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong lĩnh vực đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ thực thi pháp luật; nhất trí về cách thức và phương hướng, mở rộng hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy…

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Catalino S. Cuy tại buổi tiếp.

Hai Bên thường xuyên trao đổi tình hình, những vấn đề cùng quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm của các nước trong công tác quản lý xuất nhập cảnh; trao đổi các sáng kiến, biện pháp và cơ chế để tăng cường hợp tác xuất nhập cảnh trong khối ASEAN, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giữa hai nước và đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh bất hợp pháp. Đặc biệt, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp cung cấp, xác minh một số thông tin liên quan đến tội phạm ma túy theo đề nghị của phía Philippines.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Philippines đều là thành viên của các tổ chức hợp tác trong khu vực và trên thế giới như Liên hợp quốc, ASEAN, INTERPOL, ASEANPOL..., đều có quan điểm kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy. Đây là điều kiện thuận lợi để hai nước tiến hành các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy.

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục tăng cường và phát huy kết quả tốt đẹp giữa hai quốc gia, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, hai Bên nghiên cứu về việc ký kết các văn bản hợp tác, hoàn thiện cơ chế tương trợ tư pháp, dẫn độ tội phạm của hai nước, tiến tới ký kết văn bản mới nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống ma túy.

Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ kinh nghiệm điều tra, xử lý tội phạm cho cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, sinh viên chuyên ngành Cảnh sát ma túy tại các Học viện, trường Công an nhân dân. Hỗ trợ các trang thiết bị, kinh nghiệm quản lý, sử dụng phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy đạt hiệu quả cao. Đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin tội phạm liên quan đến hai nước nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa hai nước và công dân nước này sinh sống, học tập, du lịch và làm việc tại nước kia.

Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Catalino S. Cuy và các đại biểu.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong khuôn khổ hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia của ASEAN, Việt Nam đang nghiên cứu, đề xuất đưa lĩnh vực hợp tác phòng, chống tội phạm buôn lậu cổ vật bị mất cắp thành một lĩnh vực mới. Vì vậy, Bộ Công an Việt Nam mong muốn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm của Philippines trong quá trình thực hiện nội dung này.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Hội đồng các vấn đề ma túy nguy hiểm Cộng hòa Philippines Catalino S. Cuy tin tưởng, trong thời gian tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật của Cộng hòa Philippines tiếp tục gặt hái nhiều kết quả hơn nữa trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, nhất là trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy. Ngài Catalino S.Cuy khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Khổng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/viet-nam-philippines-tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-phong-chong-toi-pham-515696/