Việt Nam – Philippines: Chung kết không còn là giấc mơ

Tối nay (6/12), thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào trận bán kết lượt với đội tuyển Philippines tại AFF Cup 2018. Với chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn để góp mặt tại trận chung kết.

Đấu pháp hợp lý

Trước trận đấu bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, cả hai HLV đều tỏ ra khá tự tin khi đều có những phát ngôn thận trọng. HLV Park Hang Seo tự nhủ với bản thân và các cầu thủ chưa thể quên được kí ức tại AFF Cup 2014, đây là một bài học cho Việt Nam vào lúc này.

“Chúng tôi đã chơi tốt ở trận lượt đi nhưng tôi và các học trò nhớ tới bài học năm 2014 trước đội tuyển Malaysia. Trận này quan trọng là giữ sự tập trung. Từng cầu thủ trong đội bóng phải giữ được sự tập trung dưới áp lực của trận đấu. Lúc này tôi và các học trò đang tập luyện tập trung và nghiêm túc để có sự chuẩn bị hoàn hảo cho trận đấu ngày mai” - HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam quyết giành vé vào chung kết tại AFF Cup 2018 (Ảnh: Ngọc Tú)

Trong khi đó, cựu HLV đội tuyển Anh cũng cho rằng, Philippines sẽ chơi tấn công để quyết giành có một kết quả có lợi.

“Chúng tôi không tới đây với tư cách là khách du lịch mà chúng tôi để làm gì đó to lớn. Trận đấu ngày mai rất khó khăn nhưng Philippines sẽ cố gắng. Ở trận lượt đi chúng tôi không chơi tấn công nhưng đã phải thua 2 bàn. Còn nếu Philippines phòng ngự không chắc sẽ bị khoan thủng, chắc chắn tôi không thể ra sân và nói với cầu thủ hãy tấn công đi, chúng ta có thể tấn công và ghi được 1, 2 bàn nhưng không có nghĩa là quên phòng thủ” - HLV Eriksson cho biết.

Chắc chắn sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng cho đội tuyển Việt Nam với sự cổ vũ của 40.000 khán giả tại chảo lửa Mỹ Đình. Tuy nhiên, lúc này chúng ta đang nắm mọi ưu thế để đoạt vé dự chung kết AFF Cup lần đầu tiên sau 10 năm chờ đợi. Chiến thắng 2-1 ở Bacolod cách đây 4 ngày đã giúp chúng ta đặt 1 chân vào chung kết nhưng cái chân còn lại phụ thuộc vào trận chiến quyết định tối nay. Chỉ cần 1 kết quả hòa, thậm chí, ngay cả khi để thua 0-1, thầy trò Park Hang Seo cũng có vé vào chơi trận chung kết. Vấn đề đáng nói là ông Park sẽ lựa chọn đấu pháp nào khi đang nắm ưu thế trong tay? Quan trọng hơn cả, thầy Park phải biết cách đưa ra những đòn tâm lý phù hợp, khích lệ cầu thủ khi bi quan và đưa họ trở lại mặt đất khi quá hưng phấn.

Hãy quên đi quá khứ

Nhìn vào phong độ lúc này của hai đội Việt Nam đang có chút nhỉnh khi duy trì mạch 13 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 7, hòa 6). Trong khi đó, Philippines chỉ thua 2/12 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 6, hòa 4, thua 2). Chính vì thế, khi mà không còn gì để mất, chắc chắn HLV Eriksson sẽ chơi “tất tay”, hơn thế động lực cũng như nguồn cảm hứng của họ đội tuyển Malaysia. Người Mã đã xuất sắc cầm hòa Thái Lan 2-2 ngay tại Bangkok để đoạt vé vào chung kết. Đây được xem là bất ngờ lớn và Philippines cũng có quyền hy vọng khi họ rơi vào thế chẳng còn gì để mất.

Nhìn về quá khứ, Việt Nam có quá nhiều bài học mà điển hình là tại AFF Cup 2014 hay cũng chính trận thua người Mã ở ở trận chung kết SEA Games 25 trên đất Lào. Cả hai thời HLV Miura và Hữu Thắng đều thất bại và không làm nên bất ngờ, chính vì thế mà người hâm mộ đang kỳ vọng rất nhiều dưới thời HLV Park Hang Seo. Quan trọng là các cầu thủ cũng như ban huấn luyện hãy quên đi quá khứ, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để giành một kết quả có lợi trước Philippines tối nay. Chắc chắn, chỉ có chiến thắng mới làm hài lòng người hâm mộ và nó sẽ tạo cú huých cho trận chung kết. Tuy nhiên, với “cái đầu” của chiến lược gia người Hàn Quốc thì khó có thể nói trước điều gì.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/viet-nam-philippines-quen-di-qua-khu-2014-331420.html